TP.Hồ Chí Minh

Sập giàn giáo công trình, 1 người tử vong, 1 người nguy kịch

ANTD.VN - Hai công nhân đang thi công thì giàn giáo tại công trình chung cư trên đường Cây Keo, quận Thủ Đức bất ngờ đổ sập khiến 1 người tử vong, 1 người nguy kịch.

Tối 18/4, Công an quận Thủ Đức vẫn đang phối hợp cùng các cơ quan chức năng khác khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng, điều tra nguyên nhân vụ sập giàn giáo khiến 2 người thương vong vừa xảy ra trên địa bàn.

Công trình xây dựng nơi xảy ra vụ việc

Danh tính nạn nhân tử vong được xác định là anh Võ Văn Điền (SN 1992, tạm trú huyện Nhà Bè). Nạn nhân nguy kịch là anh Nguyễn Văn Thanh Tâm (SN 1993, ngụ tỉnh Tiền Giang) đang cấp cứu tại bệnh viện quận Thủ Đức.

Giàn giáo bị sập khiến 2 công nhân gặp nạn

Thông tin ban đầu, khoảng 15h30 chiều 18/4, anh Tâm và anh Điền đang đứng làm việc thì giàn giáo trên cao thuộc dự án căn hộ nhà ở Đạt Gia trên đường Cây Keo, phường Tam Phú, quận Thủ Đức bất ngờ đổ sập, làm 2 người rơi xuống đất. Nhiều công nhân chạy đến kiểm tra thì phát hiện nạn nhân Điền đã tử vong.

Hiện trường bên dưới nơi giàn giáo đổ sập và 2 nạn nhân rơi xuống đất

Riêng nạn nhân Tâm nguy kịch được mọi người đưa đi cấp cứu. Đồng thời, các công nhân báo cho lực lượng chức năng đến giải quyết.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng quận Thủ Đức có mặt, khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Được biết, dự án căn hộ nhà ở Đạt Gia Residence do công ty TNHH TV & KD nhà Đạt Gia làm chủ đầu tư với tổng diện tích khuôn viên dự án là 27.823m2, tổng số căn hộ là 1.034 căn, có 2 tầng hầm. Dự án có quy mô 3 tháp (2 tháp cao trung bình 21 tầng và 1 tháp cao 7 tầng làm trung tâm thương mại).