Phường Thành Công, quận Ba Đình:

Ra quân xử lý vi phạm trật tự đô thị và vệ sinh môi trường

ANTD.VN - Ngày 1-3, tổ công tác liên ngành của UBND phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội do CAP là đơn vị “chủ công” đồng loạt ra quân xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè, kinh doanh, tổ chức họp chợ tại khu vực sân chung giữa nhà tập thể B5 và B6…

Ngày 1-3, lực lượng liên ngành phường Thành Công đồng loạt ra quân xử lý vi phạm TTĐT-VSMT

Theo ông Nguyễn Huy Toản, Chủ tịch UBND phường Thành Công cho biết, trước thực trạng người dân buôn bán lấm chiếm lòng, lề đường, họp chợ tự phát gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến trật tự ATGT, làm mất mỹ quan đô thị, đồng thời thực hiện kế  hoạch của UBND quận Ba Đình; công văn của phòng Quản lý đô thị quận Ba Đình về việc “Giải tỏa các điểm chợ cóc trên địa bàn quận”, Ban chỉ đạo 197 phường Thành Công đã xây dựng kế hoạch ra quân giải quyết, duy trì TTĐT-VSMT và các hoạt động kinh doanh lấn chiếm sân giữa các nhà tập thể.

Qua công tác tuyên truyền sâu rộng, đồng thời tập trung lực lượng, phương tiện kiên quyết xử lý các trường hợp chiếm dụng lòng đường, hè phố, các sân nhà tập thể để kinh doanh buôn bán, xây dựng bục bệ, làm lều, lán mái che, mái vẩy, biển quảng cáo gây mất mỹ quan đô thị. Ngày 1-3, UBND phường đã thành lập tổ liên ngành tiến hành xử lý các vi phạm trên.

Sau khi giải tỏa, UBND phường dự kiến sẽ vận động xã hội hóa thành khu tập thể dục và sân chơi cho trẻ em.

Trước khi ra quân xử lý, lực lượng chức năng đã tổ chức tuyên truyền đến người dân 

Đại úy Lê Mạnh Hà, Phó trưởng CAP Thành Công cho biết, sự phân công, các tổ công tác nhận nhiệm vụ dỡ bỏ bục bệ, lều lán, mái che, mái vẩy, mái hiên di động, biển quảng cáo,cột cọc làm trái phép và lấn chiếm sân chung giữa nhà tập thể, vỉa hè , lòng đường.

“Kiên quyết giải tỏa dứt điểm các trường hợp kinh doanh, buôn bán lấn chiếm khu vực sân B5-B6, các điểm trông giữ phương tiện không phép, sai phép gây ảnh hưởng đến ATGT - TTĐT - VSMT. Sắp sếp lại các điểm trông giữ xe tại các sân tập thể để lập hồ sơ báo cáo UBND quận cấp giấy phép theo quy định”, Đại úy Lê Mạnh Hà nhấn mạnh.

Bà Nguyễn Thu Hồng, ở phường Thành Công cho biết, việc nhiều người ngang nhiên lấn chiếm sân chung của khu tập thể để họp chợ, kinh doanh đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của người dân nơi đây. Bên cạnh đó, vệ sinh môi trường cũng ảnh hưởng không nhỏ. Việc phường tổ chức giải tỏa và xử lý những trường hợp vi phạm nêu trên luôn được bà con ủng hộ.