Công an Hà Nội:

Quyết tâm cao, thực hiện hiệu quả phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" 2017

ANTD.VN - Sau hai ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, chiều 5-1, hội nghị tổng kết công tác Công an năm 2016, triển khai Chương trình công tác Công an và phát động phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2017 của CATP Hà Nội đã bế mạc, hoàn thành chương trình, mục tiêu đề ra.

Hội nghị vinh dự được đón đồng chí Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an; đồng chí Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đến dự, động viên và phát biểu chỉ đạo.

Tâm huyết, thẳng thắn, làm sáng những giải pháp

Đồng chí Giám đốc CATP nêu rõ, hội nghị năm nay được chuẩn bị công phu, nghiêm túc ngay từ đầu Quý IV/2016 và tiến hành tổng kết từ cơ sở. CATP thành lập các đoàn kiểm tra, khảo sát tại một số đơn vị, quận, huyện trọng điểm để có cơ sở hoàn thiện dự thảo các văn bản tổng kết; sau đó, gửi lấy ý kiến các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP trước khi trình ra hội nghị.

Kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm vi phạm

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe thông báo nhanh về kết quả hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 72; Báo cáo tóm tắt tình hình, kết quả các mặt công tác Công an và kết quả phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2016; triển khai Nghị quyết của Đảng ủy, Chương trình công tác năm 2017 và Kế hoạch số 399, ngày 3-1-2107 của CATP thực hiện chỉ đạo của đồng chí Bộ trưởng về siết chặt kỷ luật, kỷ cương và chấn chỉnh công tác quản lý cán bộ gắn với quán triệt và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Trong 2 ngày diễn ra hội nghị, dưới sự điều hành thảo luận của các đồng chí Phó Giám đốc: Thiếu tướng Đinh Văn Toản, Đại tá Đào Thanh Hải, Đại tá Đoàn Ngọc Hùng và Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, đã có 22 ý kiến phát biểu tại hội trường, tập trung vào chuyên đề An ninh, chuyên đề Cảnh sát, chuyên đề Xây dựng lực lượng và chuyên đề Hậu cần - Kỹ thuật.

Giám đốc CATP, Thiếu tướng Đoàn Duy Khương ghi nhận, các ý kiến đã đi thẳng vào những vấn đề theo yêu cầu của Ban Tổ chức; nêu lên những cách làm hay, bài học kinh nghiệm, cũng như những khó khăn, vướng mắc, bất cập cả về cơ chế lãnh đạo, chỉ huy, phối hợp, quy định của pháp luật và yếu tố con người; đề xuất nhiều biện pháp, giải pháp rất cụ thể.

Đấu tranh, xử lý vi phạm hàng giả, hàng cấm và hàng lậu

“22 ý kiến đã thể hiện rõ tinh thần phê và tự phê; đặc biệt làm sáng lên các giải  pháp. Tôi đề nghị các đồng chí cần tập trung thực hiện tốt các mục tiêu, yêu cầu đề ra, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giữ vững ANCT, TTATXH phục vụ hiệu quả công tác phát triển các lĩnh vực của Thủ đô”, Thiếu tướng Đoàn Duy Khương nhấn mạnh.

Kiện toàn bộ máy, công tác tổ chức cán bộ

Đánh giá kết quả các mặt công tác Công an năm 2016, Giám đốc CATP nêu rõ, hội nghị đã thống nhất đánh giá, được đồng chí Bộ trưởng và đồng chí Chủ tịch UBND Thành phố đồng tình, đó là: Năm 2016, mặc dù phải đối mặt với khó khăn, thách thức lớn hơn, song lực lượng Công an Thủ đô đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an và Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố; phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với Bộ Tư lệnh Thủ đô và các lực lượng chức năng, các ban, sở, ngành, đoàn thể, cấp ủy, chính quyền các cấp và biết dựa vào nhân dân; không ngừng đổi mới, sáng tạo, nỗ lực vượt qua khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; giữ vững ANCT, TTATXH.

Nêu cao tinh thần phục vụ nhân dân

“Những kết quả đạt được đã đóng góp quan trọng vào thành tích chung của lực lượng CAND, cũng như đóng góp to lớn vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của Thành phố, được Bộ Công an, các cấp ủy, chính quyền, các tầng lớp nhân dân Thủ đô ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao”, Thiếu tướng Đoàn Duy Khương khẳng định, và nhiệt liệt biểu dương, chúc mừng những chiến công, thành tích, kết quả công tác mà Công an các đơn vị, quận, huyện, thị xã đã đạt được trong năm 2016.

Chỉ rõ, “phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp đã nêu rất cụ thể, toàn diện trong Nghị quyết của Đảng ủy và Chương trình công tác Công an năm 2017 của CATP”, Thiếu tướng Đoàn Duy Khương yêu cầu các đơn vị, địa bàn phải cụ thể hóa vào chương trình, kế hoạch công tác năm, từng quý và hàng tháng, để triển khai thực hiện có hiệu quả nhất.

Nêu, phân tích khái quát tình hình an ninh, chính trị trên thế giới và khu vực có thể tác động đến công tác đảm bảo ANTT địa bàn Thủ đô nói riêng, Giám đốc CATP yêu cầu từng đơn vị, mỗi cán bộ, chiến sỹ phải có nhận thức đúng, và chủ động, nhạy bén trước những diễn biến mới của tình hình liên quan đến công tác đảm bảo ANCT, TTATXH.

Cùng với đó, phải bám sát, quán triệt, thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của trung ương và thành phố; làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp, huy động tổng lực sức mạnh của các đoàn thể, nhân dân, tham gia cùng lực lượng Công an  giữ gìn ANTT.

Xác định và yêu cầu các đơn vị có nhận thức và thực hiện tốt công tác nghiệp vụ cơ bản, Thiếu tướng Đoàn Duy Khương nhấn mạnh nhiệm vụ hàng đầu được Đảng ủy – Ban Giám đốc CATP xác định trong năm công tác 2017, là kiện toàn công tác tổ chức cán bộ, hoàn thiện bộ máy.

Người đứng đầu CATP yêu cầu các đơn vị, địa bàn quán triệt và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, theo đúng Kế hoạch số 399 của CATP.

Trước mắt, từ nay đến Tết cổ truyền, Giám đốc CATP yêu cầu các đơn vị, địa bàn tiếp tục thực hiện các nội dung, kế hoạch cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội, với mục tiêu cao nhất đảm bảo để người dân bình an vui xuân, đón Tết. Bên cạnh đó, Phòng Tổ chức cán bộ chủ động phối hợp với các đơn vị, địa bàn tổ chức thăm hỏi, chúc Tết, tặng quà các đồng chí cán bộ Công an lão thành, cán bộ hưu trí, các đồng chí thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng, cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Thay mặt Đảng ủy – Ban Giám đốc CATP, Thiếu tướng Đoàn Duy Khương đã phát động phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2017 với khẩu hiệu hành động: “Cán bộ chiến sỹ Công an Thủ đô: Đổi mới, chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, và kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sĩ lực lượng Công an Thủ đô nêu cao tinh thần Cách mạng tiến công, phát huy truyền thống, kết quả đạt được, đồng lòng, chung sức, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ công tác Công an năm 2017.

Không để hình thành “điểm nóng” về an ninh trật tự

Địa bàn quận có một số khu vực thường xuất hiện tình trạng tụ tập đông người khiếu nại, tố cáo không đúng nơi quy định, gây ảnh hưởng đến những hoạt động của các cơ quan trung ương, ảnh hưởng đến tình hình ANTT và mất mỹ quan đô thị. Không để hình thành những “điểm nóng” về ANTT là một trong những chỉ đạo, quyết tâm của Đảng ủy – Ban chỉ huy CAQ trong năm công tác 2017, đến toàn lực lượng CAQ. 

Để đạt được mục tiêu này, bên cạnh công tác tăng cường nắm tình hình, cắm chốt, tuyên truyền, nhắc nhở, CAQ tham mưu với Bí thư Quận ủy để chỉ đạo thành lập Tổ công tác đặc biệt gồm cả lãnh đạo Quận ủy và CAQ; trực tiếp gặp gỡ, đối thoại và thông qua đó nắm bắt, hiểu hơn về tâm tư, nguyện vọng, nguyên nhân của những người kéo đến tụ tập. Bằng lý luận sắc bén, sự thân mật, cởi mở, chúng tôi hướng người tụ tập hòa đồng với quan điểm, lập trường của đại đa số người dân, từ đó xa dân tư tưởng chống đối.

(Đại tá Phùng Anh Lê – Trưởng CAQ Tây Hồ)

Quyết tâm cao, thực hiện hiệu quả phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" 2017 ảnh 5

Giữ vững an ninh nông thôn, kéo giảm tai nạn

Quán triệt những chỉ đạo, yêu cầu, gợi mở của đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an và Chủ tịch UBND thành phố, cùng Nghị quyết, Chương trình công tác năm 2017 được Đảng ủy – Ban Giám đốc CATP đề ra, từ thực tế địa bàn, chúng tôi đã xác định những trọng tâm công tác; là tiếp tục xây dựng những giải pháp, biện pháp nghiệp vụ, điều tra cơ bản, đảm bảo giữ vững an ninh nông thôn, đồng thời kéo giảm số vụ tai nạn giao thông đường bộ, đường sắt. 

Theo đó, các đơn vị, từng cán bộ chiến sỹ phải chủ động nắm chắc tình hình, làm tốt công tác quản lý đối tượng, kịp thời phát hiện các vấn đề phức tạp nảy sinh, tham mưu cấp ủy, chính quyền cơ sở chỉ đạo các ban, ngành, xã, thị trấn giải quyết dứt điểm ngay tại cơ sở, không để diễn biến phức tạp. Bên cạnh đó, tiếp tục củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động các mô hình phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, tích cực vận động nhân dân tham gia phòng chống, tố giác tội phạm, góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn huyện.

(Đại tá Đỗ Đức Cường –Trưởng CAH Thường Tín)

Gần dân, nắm chắc tình hình

Từ chỉ huy đến mỗi cán bộ, chiến sỹ sẽ tiếp tục phát huy tinh thần gần gũi, phục vụ, giúp đỡ nhân dân, phát huy sức mạnh của nhân dân trong công tác giữ gìn ANTT địa bàn. Đây là vấn đề được Ban chỉ huy CAP xác định có ý nghĩa hết sức quan trọng, song hành với việc tăng cường trách nhiệm, chất lượng hiệu quả công tác chuyên môn, nghiệp vụ ở từng vị trí. Người chỉ huy sẽ phải vào cuộc, sát cánh cùng cán bộ chiến sỹ; luôn nêu gương trách nhiệm, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, dám nghĩ, dám làm.

(Đại úy Phạm Trung Hiếu – Trưởng CAP Giang Biên, quận Long Biên)