Quyết liệt, kiên trì giành lại không gian cho người đi bộ

ANTD.VN - “Khó khăn của địa bàn là phần lớn cư dânxuất thân nông nghiệp, ý thức giữ gìn văn minh đô thị chưa cao, nhưng không vì khó mà ngại làm và thậm chí càng phải làm tốt hơn”. Đó là tâm sự của Thượng tá Nguyễn Mạnh Dầu, Phó trưởng CAH Thanh Trì. 

Vận động, tuyên truyền, xử lý vi phạm TTĐT tại thị trấn Văn Điển

Theo Thượng tá Nguyễn Mạnh Dầu, những ngày đầu ra quân xử lý vi phạm vỉa hè, lòng đường tại địa bàn huyện Thanh Trì, Hà Nội còn gặp khó khăn bởi nhiều người dân nhận thức chưa đầy đủ. Thậm chí, có người phản đối lại lực lượng chức năng làm nhiệm vụ và đưa ra nhiều lý do như việc mưu sinh vất vả, thuê cửa hàng đắt đỏ, thậm chí trách móc lực lượng chức năng làm nghiêm quá khiến họ thất thu... 

Hàng trăm lý do người dân đưa ra mỗi khi bị xử lý vi phạm, song lực lượng chức năng vẫn kiên trì giải thích, vận động bà con chấp hành và mong muốn duy trì thực hiện để đô thị đẹp, thông thoáng hơn.

“Đơn vị tập hợp hết ý kiến bà con phản ánh, ghi nhận những tâm tư của họ, sau đó bố trí lực lượng CSKV, Công an xã phối hợp vận động, tuyên truyền cho bà con hiểu rõ chủ trương, đồng thời phân tích việc người dân lấn chiếm vỉa hè là vi phạm, là sai” - Thượng tá Nguyễn Mạnh Dầu cho biết và nêu ví dụ: tại khu vực thị trấn Văn Điển, trước khi lực lượng chức năng cắt xén bậc tam cấp lấn chiếm vỉa hè đều thông báo cho bà con chủ động tự tháo dỡ. Làm nhiệm vụ nhưng phải linh hoạt mà vẫn đúng quy định và điều quan trọng đồng hành cùng bà con để họ thấy được việc làm đẹp hơn cho phố phường là cần thiết.

Sau khi hè thông, đường thoáng, lực lượng chức năng bàn giao hiện trạng “sạch đẹp, thông thoáng” cho lãnh đạo các xã. Chủ tịch UBND huyện giao lực lượng giám sát, nếu địa bàn nào tái phạm sẽ có biện pháp xử lý, quy trách nhiệm cho người đứng đầu.

Xác định rõ trách nhiệm giữ gìn trật tự  đô thị (TTĐT) không của riêng ai, CAH Thanh Trì không giấu cái chưa làm được, khoe việc đã hoàn thành tốt. Trong đợt kiểm tra vừa qua, CAH Thanh Trì đã báo cáo Thường trực huyện ủy và BCĐ 197 huyện việc xã Ngũ Hiệp chưa có phương án giải quyết đối với các hộ kinh doanh vi phạm TTĐT tại khu vực quanh miếu thôn Tự Khoát và đình Ông Tướng.

Các tồn tại được nêu rõ, như ở khu vực dốc Đồng Trì xã Tứ Hiệp vẫn còn tình trạng đổ phế thải và công trình xây dựng vi phạm; một số trường hợp thực hiện cưỡng chế bục bệ trên các tuyến đường nhưng không hàn vá, gây mất mỹ quan hơn trước khi phá dỡ; điểm vi phạm tại xã Tân Triều, đoạn trước cổng Trạm y tế xã bị đổ rác, phế thải gây mất vệ sinh môi trường; khu vực đường Yên Xá chưa xử lý biển quảng cáo lớn; tình trạng chiếm dụng vỉa hè, lòng đường để rửa xe máy vẫn xảy ra… 

Theo ghi nhận của phóng viên, cho đến thời điểm này, vỉa hè, lòng đường tại địa bàn huyện Thanh Trì đã thực sự được trả lại cho người đi bộ. Đó là kết quả từ trách nhiệm, sự kiên quyết, kiên trì của lực lượng chức năng và ngược lại, sự chấp hành của người dân đã cho thấy họ thấu hiểu trách nhiệm về TTĐT đều phải xuất phát từ ý thức, vì lợi ích chung.