Quỹ phát triển quốc tế của OPEC: Sẵn sàng hỗ trợ bất cứ khi nào Việt Nam cần

ANTD.VN - Hôm qua 23-5, khi tới tiếp kiến Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Trụ sở Chính phủ, ngài Suleiman Jasir Al-Herbish - Tổng giám đốc Quỹ phát triển quốc tế của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC khẳng định, tổ chức này sẵn sàng hỗ trợ bất cứ khi nào Việt Nam cần. 

Hoan nghênh Tổng giám đốc Suleiman Jasir Al-Herbish sang thăm Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, Quỹ phát triển quốc tế của OPEC và Việt Nam có mối quan hệ tốt đẹp. Việt Nam mong muốn Quỹ phát triển quốc tế của OPEC tiếp tục hợp tác về hỗ trợ kỹ thuật, nhất là đối với các lĩnh vực mà Quỹ có kinh nghiệm tài trợ thông qua các khoản viện trợ không hoàn lại và giúp Việt Nam tiếp cận các nguồn vốn vay với mức lãi suất ưu đãi hơn. 

Ngài Suleiman Jasir Al-Herbish đánh giá cao Việt Nam coi trọng phát triển kinh tế tư nhân và cho biết, Quỹ phát triển quốc tế của OPEC có bộ phận về hỗ trợ kinh tế tư nhân rất hiệu quả nên sẽ làm việc với Bộ Tài chính của Việt Nam để thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực này.