Quốc vương Brunei sẽ tham dự Hội nghị Cấp cao APEC 2017 tại Đà Nẵng

ANTD.VN - Ngài Lim Jock Seng - Bộ trưởng Văn phòng Chính phủ kiêm Bộ trưởng thứ hai Bộ Ngoại giao và Thương mại Brunei đã khẳng định như vậy trong kỳ họp lần thứ nhất Ủy ban Hợp tác Song phương Việt Nam - Brunei vừa diễn ra tại Hà Nội. 

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đồng chủ trì kỳ họp này với ngài Lim Jock Seng. Hai bên hài lòng trước những bước phát triển tốt đẹp trong quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Brunei sau tròn 25 năm kể từ Ngày hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao (29-2-1992). Hai bên đã đề ra các biện pháp nhằm tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế - thương mại - đầu tư, dầu khí, nông nghiệp và ngư nghiệp, văn hóa - du lịch, giáo dục - đào tạo, lao động… 

Về hợp tác quốc phòng - an ninh, hai bên nhất trí sẽ tiếp tục triển khai sâu rộng các thỏa thuận, cơ chế hiện có, thúc đẩy hợp tác giữa các quân, binh chủng, nhất là giữa hải quân, cảnh sát biển, mở rộng hợp tác sang phòng chống khủng bố, tìm kiếm cứu nạn trên biển, phòng chống ma túy…

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đánh giá cao việc thời gian qua Brunei giải quyết vấn đề ngư dân - tàu thuyền Việt Nam trên cơ sở mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước. Ngài Lim Jock Seng cảm ơn các chuyên gia Việt Nam đã hỗ trợ Brunei phát triển lúa gạo, nông nghiệp và thuỷ sản, mong muốn chuyên gia hai nước sẽ tiếp tục hợp tác nhiều hơn nữa. Brunei cam kết thúc đẩy các cơ quan liên quan trao đổi biện pháp tăng cường hợp tác lao động giữa hai nước.