Quốc hội sẽ xem xét thông qua nhiều luật, nghị quyết quan trọng

ANTD.VN - Theo chương trình làm việc dự kiến, vào sáng 12-6, tại hội trường Quốc hội, các đại biểu Quốc hội (ĐBQH) sẽ ấn nút biểu quyết thông qua nhiều luật, nghị quyết quan trọng.

Các ĐBQH bấm nút biểu quyết thông qua Nghị quyết chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019

Tuần làm việc từ ngày 11-6 đến 15-6 cũng là tuần làm việc cuối cùng của kỳ họp thứ 5-Quốc hội khóa XIV. Vì thế, tại tuần làm việc này, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua nhiều dự án Luật và Nghị quyết quan trọng.

Cụ thể, theo chương trình làm việc dự kiến, ở ngày làm việc đầu tuần (11-6), Quốc hội sẽ thảo luận ở hội trường về dự án Luật Đặc xá (sửa đổi); dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục.

Sang ngày thứ 3, 12-6, Quốc hội sẽ tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016; Luật Cạnh tranh (sửa đổi); Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội  năm 2019.

Đặc biệt, Quốc hội cũng sẽ tiến hành biểu quyết thông qua Luật An ninh mạng và Luật Tố cáo (sửa đổi). Đây là 2 dự án luật nhận được rất nhiều sự quan tâm của dư luận thời gian vừa qua.

Chiều cùng ngày, Quốc hội tiếp tục thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học.

Ngày 13-6, Quốc hội dành trọn một ngày làm việc để thảo luận ở hội trường về dự án Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi).

Ngày 14-6, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao; Luật Đo đạc và bản đồ. Cùng đó, thảo luận ở hội trường về dự án Luật Công an nhân dân (sửa đổi), dự án Luật Chăn nuôi.

Ngày 15-6, trước khi Chủ tịch Quốc hội phát biểu bế mạc kỳ họp, Quốc hội sẽ tiến hành biểu quyết thông qua các dự án Luật, nghị quyết gồm: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến Luật Quy hoạch;

Nghị quyết về kết quả giám sát chuyên đề “việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2011-2016”; Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn; Nghị quyết về việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội năm 2019; Nghị quyết kỳ họp thứ 5 - Quốc hội khóa XIV.

Riêng dự án Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc (gọi tắt là Luật đặc khu), Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã quyết định sẽ trình Quốc hội cho phép xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 6 - Quốc hội khóa XIV (dự kiến diễn ra vào cuối năm 2018) theo quy trình xem xét, thông qua dự án Luật tại ba kỳ họp.