Quận Đống Đa xử lý lấn chiếm vỉa hè: Không thể xử lý nửa vời

ANTD.VN - Tiếc nuối, đó là tâm lý chung của hầu hết các gia đình có cửa hàng trên phố Xã Đàn, quận Đống Đa bị chính quyền địa phương phá dỡ bậc tam cấm lấn chiếm vỉa hè. Tuy nhiên, ngoài một thiểu số các hộ dân  phản ứng tiêu cực thì hầu hết đều nghiêm túc chấp hành chủ trương của thành phố vì lợi ích chung.

Dù đã được chính quyền thông báo trước gần 1 tuần kèm theo cả thư ngỏ gửi đến tận nhà, thế nhưng hầu hết người dân trên tuyến phố Xã Đàn đều tỏ ra tiếc nuối khi ngày 15-3 hàng loạt những bục bệ, bậc tam cấp của họ đồng loạt bị phá dỡ. Những hạng mục lấn chiếm cũng rất đa dạng, có nhà chỉ 5-10cm, những cũng có cửa hàng lấn ra tới gần 20m.

Khó tái lấn chiếm

Dọc phố Xã Đàn những ngày này có thể dễ dàng nhìn thấy những bậc tam cấp lấn chiếm bị phá dỡ ngổn ngang. Ông Đặng Anh Tuấn, trú tại 269 Xã Đàn cho biết, nhà ông xây dựng từ năm 2006 khi tuyến phố này cũng được mở rộng. “Lúc ấy tôi đã ra UBND phường để hỏi cốt đường sao cho khi xây nhà nền không quá cao. Thế nhưng sau đó, không hiểu vì sao mà con đường này lại có sự điều chỉnh hạ thấp xuống dẫn tới nền nhà cao hơn nền đường tới gần 70cm. Nên tôi buộc phải xây bậc tam cấp lấn ra vỉa hè thì mới có chỗ ra vào được. Bây giờ chính quyền ra quân giải tỏa việc lấn chiếm vỉa hè thì tôi vẫn chấp hành, nhưng giá như con đường không bị điều chỉnh thì chúng tôi không bị khó khăn như hiện nay” - ông Tuấn băn khoăn nói.

Phường Nam Đồng phá dỡ các bục bệ, tam cấp lấn chiếm vỉa hè

Mặc dù vậy, sau khi bị cưỡng chế mất 3 bạc tam cấp, hiện nay ông Tuấn cũng đã tự cải tạo bằng cách xây bậc lên xuống giật vào trong nhà. Đây được xem là cách làm lâu dài để gia đình tiện sử dụng vì theo ông, lần này thành phố sẽ làm quyết liệt và người dân khó lòng tái lấn chiếm trở lại.

Tuy nhiên, theo quan sát của phóng viên Báo ANTĐ vào sáng 17-3, vẫn còn khá nhiều gia đình án binh bất động để nghe ngóng tình hình và dùng biện pháp tạm thời là kê tạm gạch đá hoặc hàn cầu thang sắt để đi lại. Anh Cao Văn Đức - một chủ cửa hàng tại số 370 Xã Đàn thì thẳng thắn: “Thực ra, hầu hết các hộ dân đều hiểu bản thân mình đã lấn chiếm ra diện tích chung. Tuy nhiên, việc này đã có từ lâu nên hình thành tâm lý nghiễm nhiên coi phần lấn chiếm đó là của mình.

Quận Đống Đa xử lý lấn chiếm vỉa hè: Không thể xử lý nửa vời ảnh 2Các hộ dân sửa lại bậc tam cấp theo đúng diện tích sử dụng trong “sổ đỏ” của mình

Do vậy, khi bị chính quyền xử lý thì mọi người đều chấp hành bởi đây là việc làm đúng đắn tuy có hơi… buồn một chút. Như cửa hàng của tôi có lấn ra vỉa hè 20cm. Khi bị chính quyền cắt đi, tôi không phản đối và đã sửa lại toàn bộ bậc lên xuống của cửa hàng mình. Tôi chỉ có ý kiến là nếu đã giải tỏa vỉa hè để dành cho người đi bộ thì phải làm triệt để. Ví dụ như các bục điện, tủ cáp viễn thông, tủ tín hiệu truyền hình xây lấn chiếm vỉa hè cũng cần phải xử lý.

Bên cạnh đó trên tuyến phố này, vào giờ cao điểm, người đi xe máy cũng thường xuyên lao lên vỉa hè như thể đây là đường đi của họ. UBND phường phải có biện pháp chứ không thể để tồn tại như vậy”.

Cần duy trì kết quả

Trao đổi với phóng viên Báo ANTĐ, ông Nguyễn Tiến Lộc - Phó Chủ tịch UBND phường Phương Liên cho biết, tuyến phố Xã Đàn do phường Phương Liên quản lý có tổng cộng 192 trường hợp hộ gia đình có bục bệ lấn chiếm vỉa hè. Sau khi địa phương tổ chức tuyên truyền vận động thì đã có một số gia đình tự nguyện tháo dỡ, số còn lại chấp hành chủ trương và đề nghị tổ công tác giúp đỡ tháo dỡ hộ vì họ không có phương tiện, chỉ có duy nhất 2 trường hợp phản ứng là chủ nhà số 208 và 210 Xã Đàn.

Lý do mà các gia đình này đưa ra là hiện nay cốt nền nhà của họ so với mặt đường khá cao, nếu phá dỡ bậc tam cấp sẽ gây khó khăn cho việc đi lại. “Tuy nhiên, quan điểm của phường là sẽ không có sự ưu tiên cho riêng trường hợp nào. Tất cả các hộ nếu có nhu cầu thì phải xây tam cấp trong phần đất đã được cấp sổ đỏ của mình. Đồng thời UBND phường cũng sẽ có văn bản báo cáo UBND quận với những trường hợp này để nếu cần thiết sẽ có biện pháp tháo gỡ cho người dân” - ông Lộc nói.

Hầu hết các hộ dân phường Phương Liên đều đã ký cam kết không lấn chiếm vỉa hè

Còn ông Vũ Minh Hồng - Phó Chủ tịch UBND phường Nam Đồng cho biết, toàn bộ tuyến phố Xã Đàn chạy qua địa bàn phường chỉ có duy nhất 1 hộ dân phản ứng vì cho rằng, bậc tam cấp mà phường tháo dỡ nằm trên diện tích đất hợp pháp của họ. Tuy nhiên, khi cán bộ đưa ra tài liệu chứng mình đây là diện tích công cộng thì gia đình này đã chấp hành.

Tương tự, bà Nguyễn Thị Vân Anh - Phó Chủ tịch UBND phường Văn Miếu cũng thông tin, lực lượng chức năng đã xử lý toàn bộ bục bệ, cầu dẫn, tam cấp tại các tuyến phố Lê Duẩn, Văn Miếu, Quốc Tử Giám thuộc địa bàn phường quản lý và sẽ tiếp tục triển khai tại các tuyến phố còn lại trong thời gian tới. Nhìn chung, việc làm này được đại đa số nhân dân trong phường ủng hộ và các hộ có nhà mặt phố cũng chấp hành.