Prudential xây 3 điểm trường tiểu học tại Hà Giang và Lai Châu

ANTD.VN - Từ ngày 16-19/8, Công ty Bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam (Prudential) chính thức khởi công xây dựng mới 3 điểm trường tiểu học tại tỉnh Hà Giang và Lai Châu. 

Các điểm trường được xây dựng gồm: điểm trường tiểu học Bản Dền Thàng (thuộc Trường tiểu học Nậm Xe) tại xã Nậm Xe, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu; điểm trường tiểu học Thôn Hồng Ngài A, xã Sủng Thài, huyện Yên Minh và điểm trường mầm non Thôn Nia Do, xã Giàng Chu Phìn, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang.

Công trình tại Lai Châu có mức đầu tư hơn 700 triệu đồng bao gồm 1 phòng học mới, hai công trình  tại Hà Giang với mức đầu tư hơn 2,5 tỷ đồng bao gồm 6 lớp học mới với trang thiết bị đầy đủ, nhà vệ sinh đạt chuẩn cùng hệ thống cung cấp nước sạch được nâng cấp và rào chắn sân chơi kiên cố sẽ giúp cho tổng số 233 em học sinh tại đây được học tập và vui chơi trong điều kiện tốt hơn. Đây là các công trình nằm trong khuôn khổ chương trình “Cùng xây tương lai’’ năm 2016 của Prudential Việt Nam với sự điều phối và thực hiện của tổ chức Plan International Việt Nam.

Ông Wilf Blackburn, Tổng Giám đốc Prudential chia sẻ: “Chúng tôi thấu hiểu hoàn cảnh của các em học sinh ở các huyện Phong Thổ, huyện Yên Minh và Mèo Vạc nói riêng và hai tỉnh Lai Châu, Hà Giang nói chung, dù gặp nhiều khó khăn cả về kinh tế lẫn điều kiện học tập nhưng các em vẫn cố gắng chăm chỉ đến trường hàng ngày. Vì vậy, Prudential mong muốn mang lại môi trường học tập tốt, đầy đủ tiện nghi, giúp các em phát triển toàn diện về thể chất lẫn tinh thần. Chúng tôi hy vọng rằng những thay đổi nhỏ ngày hôm nay sẽ đặt nền móng cho những đổi thay lớn trong cuộc sống của các em trong tương lai".

Ông Vũ Thanh Hiền, Phó Giám đốc Tổ chức Plan International Việt Nam tại Hà Giang cho biết: “Suốt nhiều năm qua, các em học sinh nơi đây luôn phải học tập trong điều kiện khó khăn, lớp học được dựng tạm bợ từ bùn đất, tre nứa, không có nhà vệ sinh, sân chơi, rào chắn, nước sạch... Với công trình xây dựng mới 3 điểm trường này của Prudential, chúng tôi rất phấn khởi khi trong tương lai các em sẽ được tiếp cận với một môi trường học tập tốt và an toàn hơn".