Phối hợp ổn định địa bàn giáp ranh

ANTD.VN - Trong nhiều năm thực hiện quy chế phối hợp giữa 3 địa bàn Nam Từ Liêm - Hà Đông - Hoài Đức (Hà Nội), 11 đơn vị phường, xã của Cụm liên kết không chỉ đảm bảo ANTT địa bàn được phân công phụ trách, mà còn giữ ổn định tại địa bàn chung, đặc biệt những khu vực giáp ranh.

CAQ Nam Từ Liêm nhắc nhở người dân giữ gìn trật tự đô thị 

Tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp

Cụm liên kết ANTT có 11 đơn vị thành viên, gồm phường Xuân Phương, Đại Mỗ, Tây Mỗ, Phương Canh của quận Nam Từ Liêm; phường Mộ Lao, Vạn Phúc, Dương Nội của quận Hà Đông; xã Vân Canh, An Khánh, Di Trạch, La Phù của huyện Hoài Đức.

Đây là địa bàn có nhiều tuyến đường bộ, đường sắt đi qua, là đầu mối giao thông quan trọng vào trung tâm thành phố, do đó các loại tội phạm lưu động thường lợi dụng hoạt động.

Cùng với đó, trên địa bàn cụm có nhiều dự án kinh tế lớn của Trung ương và thành phố đã, đang tiếp tục được triển khai. Vì thế, tình hình chấp hành pháp luật về TTGT-ĐT vẫn còn nhiều tồn tại.

Theo Thượng tá Nguyễn Việt Cường, Phó trưởng CAQ Nam Từ Liêm, cơ quan thường trực Cụm liên kết trong năm 2016, tình hình phạm pháp hình sự trên địa bàn Cụm liên kết nhìn chung được kiềm chế, không xảy ra các vụ phạm pháp nghiêm trọng, tuy nhiên vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp.

Tội phạm xâm phạm tài sản xảy ra nhiều, với tính chất khá manh động, liều lĩnh. Một trong số nguyên nhân quan trọng là sự mất cảnh giác và ý thức tự bảo quản tài sản của người dân chưa cao, nhất là ở địa bàn có mật độ dân cư đông. 

Các tháng đầu năm 2016, toàn Cụm liên kết xảy ra 103 vụ phạm pháp hình sự, tập trung chủ yếu vào tội phạm trộm cắp tài sản với 55 vụ, cố ý gây thương tích 11 vụ, cướp giật tài sản 8 vụ…

Trong lĩnh vực TTGT-ĐT, dù lực lượng chức năng thường xuyên nhắc nhở, xử lý vi phạm nhưng vẫn tồn tại hiện tượng xe ô tô quá khổ, quá tải chở đất cát, vật liệu xây dựng không có mui bạt lưu thông trên đường.

Với tốc độ đô thị hóa mạnh, nhiều khu nhà cao tầng được xây dựng khiến mật độ phương tiện và người tham gia giao thông tăng, thường xuyên dẫn tới quá tải một số tuyến như đường 70, khu vực ngã tư Canh - giáp ranh xã Vân Canh, Hoài Đức và phường Phương Canh, Nam  Từ Liêm.

Tăng cường tính liên kết

Theo thông tin từ cơ quan thường trực Cụm liên kết, ngoài việc thực hiện kế hoạch công tác riêng thì 11 đơn vị tham gia Cụm liên kết đã thực hiện tốt các kế hoạch công tác chung của cụm.

Các đơn vị thường xuyên trao đổi thông tin, nâng cao hiệu quả phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Đặc biệt vào ban đêm, các giờ cao điểm, các đơn vị có địa bàn giáp ranh đã tổ chức tuần tra chung nhằm phát hiện kịp thời, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật.

Thiếu tá Phùng Quang Nhiên, Trưởng CAP Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm cho biết, chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm, CAP Đại Mỗ đã phối hợp CAP Vạn Phúc, CAP Dương Nội tuyên truyền 152 lượt về công tác phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, tuần tra kiểm soát 243 lượt địa bàn giáp ranh.

Người dân tại khu vực ngã tư Canh, điểm nóng về ATGT đã quen với hình ảnh CAP Phương Canh phối hợp với CAX Vân Canh và Đồn Công an số 30 huyện Hoài Đức phân luồng, hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng ùn tắc giao thông tại khu vực này.

“Nhờ có Cụm liên kết hoạt động hiệu quả, khép kín tuần tra, các đơn vị trong cụm đã gắn bó hơn, chia sẻ với công việc của nhau, san bớt những khó khăn vất vả và đạt hiệu quả cao nhất là giữ bình yên 11 đơn vị phường, xã giáp ranh trong Cụm liên kết” - Thượng tá Nguyễn Việt Cường khẳng định.