Phối hợp để đổi mới căn bản giáo dục trong lực lượng Công an

ANTD.VN - Thượng tướng, GS.TS Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an và GS.TS Phùng Xuân Nhạ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT, đã khẳng định như vậy tại hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Biên bản thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Công an và Bộ GD-ĐT, vừa diễn ra tại Hà Nội.

Bộ trưởng Tô Lâm trao quyết định khen thưởng cho đại diện tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Biên bản thỏa thuận hợp tác

Bộ trưởng Bộ Công an và Bộ trưởng Bộ GD-ĐT năm 2007 đã ký Biên bản thỏa thuận hợp tác về công tác đào tạo nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển giáo dục, đào tạo và tăng cường đổi mới công tác giáo dục, đào tạo trong CAND; đồng thời đẩy mạnh sự trao đổi hợp tác giữa Bộ Công an và Bộ GD-ĐT nhằm thực hiện tốt các đề án, dự án, chương trình nhiệm vụ giáo dục, đào tạo của Bộ Công an. 

Trong 10 năm thực hiện Biên bản thỏa thuận hợp tác, công tác giáo dục, đào tạo trong CAND đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Hệ thống các cơ sở giáo dục, đào tạo ngày càng phát triển; đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục phát triển cả về số lượng và trình độ; công tác nghiên cứu khoa học trong các học viện, trường Công an được chú trọng và đạt hiệu quả tốt. 

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm và Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đã thống nhất phương hướng, mục tiêu hợp tác giữa hai Bộ trong thời gian tới, là tiếp tục phối hợp, hỗ trợ để triển khai có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo; tổ chức thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước của hai bộ trên lĩnh vực giáo dục, đào tạo và đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Công an đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.