Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình: Phải chấn chỉnh việc bổ nhiệm cán bộ trái quy định

ANTD.VN - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình nhấn mạnh, Chính phủ sẽ tăng cường thanh tra công vụ, chấn chỉnh và xử lý nghiêm các hành vi lợi ích nhóm, tham nhũng, bổ nhiệm cán bộ trái quy định...

Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình báo cáo trước Quốc hội

Sáng nay, 22-5, sau khi Chủ tịch Quốc hội phát biểu khai mạc kỳ họp, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã trình bày báo cáo đánh giá bổ sung kết quả phát triển kinh tế xã hội năm 2016 và tình hình triển khai nhiệm vụ những tháng đầu năm 2017.

Báo cáo nêu rõ, từ đầu năm đến nay Chính phủ đã tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 4-2017 so với tháng 12-2016 tăng 0,9%; tổng thu ngân sách nhà nước đạt 32,7% dự toán năm (tăng 17,8%); vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tăng 40,5%.

Đặc biệt, trong 4 tháng đầu năm nay, cả nước có gần 40.000 doanh nghiệp đăng ký mới, tổng số vốn đăng ký và bổ sung đạt 825.000 tỷ đồng. Các ngành, lĩnh vực chủ yếu của nền kinh tế phục hồi tốt hơn năm 2016. Đáng chú ý là khu vực nông nghiệp cũng tăng mạnh so với cùng kỳ, quý 1 tăng 2,03% (cùng kỳ năm 2016 giảm 1,31%).

Dù vậy, Phó Thủ tướng cũng chỉ ra, tăng trưởng GDP quý 1-2017 đạt 5,1%, thấp hơn cùng kỳ (5,48%). Việc phân bổ và giao kế hoạch vốn đầu tư công chậm.

Mặt khác, về cơ cấu lại các tổ chức tín dụng và xử lý nợ xấu hiện vẫn còn nhiều khó khăn, nhất là việc xử lý nợ xấu, nợ đã bán cho VAMC. Tình hình cơ cấu lại, cổ phần hóa, thoái hóa vốn của doanh nghiệp nhà nước triển khai còn chậm. Một số chỉ tiêu cụ thể về môi trường kinh doanh, năng lực cạnh tranh còn thấp. Mặc dù số doanh nghiệp thành lập mới nhiều và đang tăng mạnh nhưng chủ yếu là nhỏ và vừa, năng lực cạnh tranh thấp…

Trước thực trạng đó, Chính phủ đang tập trung chỉ đạo các bộ ngành, địa phương thực hiện quyết liệt các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng cao hơn trong các quý còn lại, quyết tâm phấn đấu đạt chỉ tiêu tăng trưởng GDP cả năm 6,7% như Quốc hội giao.

Ngoài ra, báo cáo của Chính phủ cũng cho biết, vừa qua kỷ cương, kỷ luật trong nhiều cơ quan đơn vị và xã hội còn chưa tốt, tinh giản biên chế chưa đạt mục tiêu đề ra. Công tác cán bộ vẫn còn những yếu kém; một số trường hợp bổ nhiệm cán bộ không đúng quy định, gây bức xúc dư luận…

Do đó, thời gian tới, để khắc phục những hạn chế nêu trên, Chính phủ sẽ tiếp tục chỉ đạo tập trung các giải pháp xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, tiếp tục rà soát, hoàn thiện tổ chức bộ máy của các bộ ngành, địa phương.

Đặc biệt, sẽ công khai minh bạch các hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước, đề cao trách nhiệm giải trình và trách nhiệm của người đứng đầu, của cán bộ, công chức. Phải tăng cường thanh tra công vụ, kịp thời chấn chỉnh và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, nhũng nhiễu, tiêu cực, lợi ích nhóm, tham nhũng, lãng phí.