Phó đoàn đại biểu Quốc hội Hà Nội về công tác tại Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

ANTD.VN - Phó trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hà Nội Ngọ Duy Hiểu về công tác tại Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, được bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng ban Quan hệ Lao động.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng chúc mừng ông Ngọ Duy Hiểu

Sáng 26/5, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Bùi Văn Cường và Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng dự lễ trao Quyết định của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc tiếp nhận, bổ nhiệm đối với Phó trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hà Nội Ngọ Duy Hiểu.

Theo Quyết định số 968/QĐ-TLĐ, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam tiếp nhận đồng chí Ngọ Duy Hiểu, Thành ủy viên, Phó trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hà Nội về công tác tại Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng ban Quan hệ Lao động trực thuộc Tổng Liên đoàn, thời hạn bổ nhiệm 5 năm kể từ ngày 19/5/2017.

Chúc mừng đồng chí Ngọ Duy Hiểu về nhận công tác, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Bùi Văn Cường mong muốn trên cương vị mới, đồng chí Ngọ Duy Hiểu tiếp tục phát huy năng lực, sở trường, nhất là trong lĩnh vực hoạt động đoàn thể, luật pháp để đóng góp, phát triển phong trào công nhân lao động, để tổ chức công đoàn ngày càng phát huy vai trò cầu nối, đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích cho công nhân lao động cả nước. 

Cũng tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng nhấn mạnh, đồng chí Ngọ Duy Hiểu là cán bộ trẻ, trưởng thành từ cơ sở, trải qua nhiều vị trí công tác khác nhau và được quy hoạch là cán bộ lãnh đạo, quản lý của TP.

Ở bất cứ cương vị nào, đồng chí Ngọ Duy Hiểu đều để lại ấn tượng tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Chúc mừng và tin tưởng trên cương vị công tác mới, đồng chí Ngọ Duy Hiểu sẽ phát huy kinh nghiệm, năng lực, sở trường để đóng góp vào sự phát triển của phong trào công nhân lao động Thủ đô và cả nước.

Trân trọng cảm ơn tình cảm, sự quan tâm của lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Thành ủy Hà Nội, ông Ngọ Duy Hiểu cho biết đây là niềm vinh dự, cũng là trách nhiệm nặng nề. Khẳng định trên cương vị mới, đồng chí sẽ tiếp tục nỗ lực, cố gắng, không ngừng học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Ông Ngọ Duy Hiểu sinh ngày 5/02/1973, quê Thị trấn Vạn Hà, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Ông là Thạc sĩ Luật học. Ông từng là Bí thư Thành đoàn Hà Nội, Bí thư Huyện ủy Phúc Thọ, hiện ông đang là Phó trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hà Nội.