Phát huy sức mạnh toàn dân

ANTD.VN - Chiều 15-3, UBND quận Nam Từ Liêm, Hà Nội đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2016, triển khai công tác năm 2017 của Ban chỉ đạo 138, Ban chỉ đạo 197 và Ban chỉ đạo phòng chống ma túy, mại dâm và HIV/AIDS.

Trong năm 2016, tình hình tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn quận Nam Từ Liêm có nhiều diễn biến phức tạp. Trước tình hình đó, CAQ đã tham mưu cho UBND quận triển khai các chương trình, kế hoạch công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn; Tổ chức thực hiện quy chế phối hợp giữa CAQ và các đơn vị chức năng khác; đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền, phối hợp phát động các tầng lớp nhân dân tham gia tố giác, đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, quản lý giúp đỡ người nghiện sau cai, người có quá khứ lầm lỗi bằng nhiều hình thức sinh động.

Phát huy sức mạnh toàn dân ảnh 1

Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội được đẩy mạnh, qua đó CAQ Nam Từ Liêm đã điều tra khám phá 271 vụ phạm pháp hình sự, bắt giữ 393 đối tượng; Triệt phá 26 ổ nhóm cờ bạc, bắt giữ 159 đối tượng, 9 ổ nhóm mại dâm; Bắt giữ 201 vụ buôn bán tàng trữ, vận chuyển ma túy, thu hơn 13kg heroin; 2.500 gam ma túy tổng hợp, 680 gam cần sa… Truy quét và xử lý các đối tượng chuyên chở gái "dịch vụ" và gái phục vụ cho các quán karaoke, phát hiện 100 đối tượng.

Công tác đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị được đẩy mạnh. CAQ đã Tiếp nhận xử lý 1.104 tin báo từ Trung tâm Cảnh sát 113, xử lý tạm giữ 20 đối tượng, 59 xe moto, 64 xe oto vi phạm. Đồng thời, xử lý giải tỏa chợ cóc chợ tạm, các điểm trông giữ xe không phép…

Ban chỉ đạo quận Nam Từ Liêm đã tích cực phối hợp với các đơn vị tổ chức tuyên truyền, vận động đối với người nghiện sau cai, tổ chức giáo dục pháp luật về phòng chống ma túy, maij dâm và HIV/AIDS với nhiều hình thức. Số người nghiện ma túy đưa đi cai nghiện bắt buộc đạt 90% chỉ tiêu. Vận động được 773 người đăng ký điều trị cai nghiện thay thế bằng Methadone. Năm 2016 lập hồ sơ theo dõi sức khỏe cho 116 bệnh nhân và đưa vào điều trị thuốc cho 94 bệnh nhân nhiễm HIV/AIDS.

“Năm công tác 2017, Ban chỉ đạo quận Nam Từ Liêm xác định nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục tuyên truyền vận động người dân tích cực tham gia phong trào phòng chống tội phạm, tệ nạn ma túy, mại dâm, phòng chống HIV/AIDS. Duy trì, củng cố nâng cao chất lượng hoạt động của mô hình, các câu lạc bộ phòng chống tội phạm. Đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tạo điều kiện thuận lợi cho người lầm lỡ tái hòa nhập cộng đồng, làm lại cuộc đời” - Đồng chí Nguyễn Khánh Thăng, Phó Bí thư thường trực Quận ủy quận Nam Từ Liêm nhấn mạnh và cho biết Quận sẽ tiếp tục tăng cường công tác phối hợp giữa các ban, ngành, đẩy mạnh tuyên truyền, nêu rõ thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội nhằm nâng cao hiệu quả phòng ngừa, đấu tranh trong các tầng lớp nhân dân.

Tại hội nghị, Ban tổ chức đã trao Biấy khen của Bộ Công an, Giấy khen của Giám đốc CATP cho 5 tập thể và 6 cá nhân của quận Nam Từ Liêm có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”.