Phát huy sức mạnh toàn dân

ANTD.VN - Chiều 2-3, UBND quận Ba Đình đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2016, triển khai chương trình công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; Kế hoạch công tác phòng, chống AIDS, ma tuý, mại dâm năm 2017.

Ban tổ chức khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Trong năm 2016, tình hình tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn quận Ba Đình có nhiều diễn biến phức tạp. Trước tình hình đó, CAQ đã tham mưu cho UBND quận triển khai các chương trình, kế hoạch công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn; Tổ chức thực hiện quy chế phối hợp giữa CAQ và các đơn vị chức năng khác; đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền, phối hợp phát động các tầng lớp nhân dân tham gia tố giác, đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, quản lý giúp đỡ người nghiện sau cai, người có quá khứ lầm lỗi bằng nhiều hình thức sinh động.

Cùng với đó, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội được đẩy mạnh. Năm qua, CAQ Ba Đình đã điều tra khám phá 106 vụ phạm pháp hình sự, bắt giữ 163 đối tượng; Điều tra bắt giữ  245 đối tượng tội phạm về môi trường; khám phá 132 vụ buôn bán vận chuyển và sử dụng ma tuý, thu hơn 15kg heroin, 87kg ma tuý tổng hợp. Vận động 50 đối tượng đi cai nghiện tự nguyện tại các trung tâm của thành phố. Khám phá 6 vụ mua bán dâm, xử lý hành chính 4 vụ, 11 đối tượng.

Tại hội nghị, Ban tổ chức đã trao Bằng khen và Cờ thi đua của Bộ Công an và Chủ tịch UBND thành phố cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2016.