Phát hiện tàu cá dùng mìn tự chế đánh bắt thủy sản

ANTD.VN - Ngày 22-2, tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình cho biết, lực lượng đồn Biên phòng Roòn vừa tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với đối tượng sử dụng mìn tự chế để đánh bắt thủy sản.

Lực lượng Biên phòng Quảng Bình xử lý các đối tượng có hành vi sử dụng vật liệu nổ để khai thác thủy sản trên biển

Trước đó, vào lúc 22h45 ngày 20-2, cách Vũng Chùa (thuộc xã Quảng Đông, H. Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) gần một hải lý, tàu cá số hiệu TH 90187 TS do Nguyễn Văn Vui (SN 1987, ở xã Hải Thanh, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa) làm chủ tàu cùng với 5 thuyền viên sử dụng mìn tự chế để đánh bắt hải sản thì bị lực lượng biên phòng phát hiện.

Lực lượng biên phòng đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với chủ tàu về hành vi sử dụng vật liệu nổ để khai thác thủy sản trên biển, đồng thời dẫn giải tàu và cả 6 đối tượng vi phạm về cảng Hòn La để xác minh làm rõ.

Bước đầu, các đối tượng thừa nhận đã dùng đèn chiếu sáng vây cá, sau đó dùng 1 quả mìn tự chế ném xuống biển đánh bắt.

Chủ tàu cá trên đã bị lực lượng chức năng đã tạm giữ giấy phép, chứng chỉ hành nghề để xử lý theo quy định.