Phát động cuộc thi "Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào 2017"

ANTD.VN - Chiều ngày 18-4 tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức Lễ phát động cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào 2017”, nhân kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước.

Ở lần thứ hai tổ chức, cuộc thi nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, nhất là thế hệ trẻ của hai nước về quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Lào trong quá trình đấu tranh chống lại kẻ thù chung, giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước phát triển.

Cuộc thi được tổ chức theo 2 hình thức: thi trắc nghiệm hàng tuần trên báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam và các cơ quan báo chí điện tử phối hợp; thi viết theo các nội dung chủ đề do Ban tổ chức công bố.

Với hình thức thi trắc nghiệm, mỗi tuần, BTC sẽ đưa ra 3 câu hỏi tại địa chỉ: http://vietlao.dangcongsan.vn, www.nhandan.org.vn, www.qdnd.vn... với các phương án trả lời trắc nghiệm có sẵn, trong đó có 1 phương án đúng.

Ông Phạm Sanh Châu, trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao phát biểu tại buổi phát động cuộc thi

Với hình thức thi viết, bài tham gia dự thi là các tác phẩm chưa được công bố ở bất kỳ báo, tạp chí, sách… và phải chuyển tải được một trong các chủ đề gợi ý viết của BTC. Bài dự thi có thể viết tay hoặc đánh máy với dung lượng tối đa 5000 từ, có thể sử dụng ảnh để mình họa phong phú thêm bài viết.

Về giải thưởng cuộc thi, đối với hình thức thi trắc nghiệm, mỗi tuần có 3 giải thưởng gồm 1 giải Nhất trị giá 1.500.000 đồng, 1 giải Nhì trị giá 1.000.000 đồng, 1 giải Ba trị giá 500.000 đồng.

Đối với hình thức thi viết, có hai loại giải cá nhân và tập thể.

Về cá nhân, có 28 giải bao gồm: 1 giải Nhất trị giá 30.000.000 đồng, 3 giải Nhì mỗi giải trị giá 10.000.000 đồng, 5 giải Ba mỗi giải trị giá 5.000.000 đồng, 20 giải Khuyến khích mỗi giải trị giá 1.000.000 đồng.

Giải tập thể có 1 giải Nhất trị giá 30.000.000 đồng, 3 giải Nhì mỗi giải trị giá 10.000.000 đồng, 5 giải Ba mỗi giải trị giá 5.000.000 đồng, 20 giải Khuyến khích mỗi giải trị giá 2.000.000 đồng.

Hạn cuối nhận bài dự thi là ngày 15-8 tại BTC cuộc thi cấp tỉnh, thành phố (Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, thành ủy). Lễ tổng kết và trao giải dự kiến diễn ra vào tháng 12-2017.