Phân công ông Nguyễn Xuân Thắng phụ trách Hội đồng Lý luận Trung ương

ANTD.VN - Chiều 14/12, Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức công bố Quyết định của Bộ Chính trị về việc phân công ông Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, phụ trách Hội đồng Lý luận Trung ương.

Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương trao Quyết định của Bộ Chính trị cho đồng chí Nguyễn Xuân Thắng. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Phát biểu tại lễ công bố, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Để đảm bảo sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện, thường xuyên, liên tục của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Trung ương Đảng đối với công tác lý luận của Đảng; căn cứ vào quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Bộ Chính trị đã thống nhất, quyết định phân công ông Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, phụ trách Hội đồng Lý luận Trung ương trong thời gian ông  Đinh Thế Huynh, Thường trực Ban Bí thư, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương nghỉ điều trị bệnh. 

Trưởng ban Tổ chức Trung ương tin tưởng đồng chí Nguyễn Xuân Thắng trên cương vị mới được phân công phụ trách Hội đồng Lý luận Trung ương, với sự quan tâm chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, sự giúp đỡ tận tình của lãnh đạo và tập thể cán bộ, công chức của Hội đồng, sẽ tiếp tục thể hiện được khả năng, kiến thức, kinh nghiệm và bản lĩnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Bộ Chính trị tin tưởng giao phó. 

Bày tỏ niềm vinh dự được Bộ Chính trị tin tưởng phân công phụ trách Hội đồng Lý luận Trung ương, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của Bộ Chính trị, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ban, ngành, đồng chí, đồng nghiệp để hoàn thành tốt nhiệm vụ ở các cương vị được giao.

Trước đó, ngày 6/10, tại Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã bầu bổ sung 2 Ủy viên Ban Bí thư khóa XII gồm: ông Phan Đình Trạc, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng và ông Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Trong đó, ông Nguyễn Xuân Thắng (60 tuổi, GS.TS kinh tế) từng làm Phó Chủ tịch Viện Khoa học xã hội Việt Nam, Chủ tịch Viện Khoa học xã hội Việt Nam (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam).