Ông Đinh La Thăng bàn giao nhiệm vụ cho Bộ trưởng Bộ GTVT Trương Quang Nghĩa

ANTĐ -Sáng 12-4, nguyên Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng đã chính thức bàn giao nhiệm vụ cho tân Bộ trưởng Bộ GTVT Trương Quang Nghĩa.

Phát biểu tại buổi lễ bàn giao nhiệm vụ, ông Đinh La Thăng đề nghị, Bộ GTVT tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực GTVT, như Luật Giao thông đường bộ sửa đổi, Luật Đường sắt sửa đổi, một số Nghị định như  Nghị định 86 hiện tiến độ sửa đổi còn chậm...

Ngoài ra, trong đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông cần quan tâm đến hiệu quả đầu tư, suất đầu tư, kiểm soát tiến độ dự án vì đây chính là chìa khóa để kiểm soát suất đầu tư. Ngoài ra, ông Đinh La Thăng lưu ý, Bộ GTVT cũng cần chuẩn bị một nguồn vốn đối ứng nhất định để thu hút đầu tư PPP trong lĩnh vực này; quan tâm đến tiến độ các dự án đường sắt đô thị như Cát Linh- Hà Đông...

Ông  Đinh La Thăng, Bí thư Thành ủy TP.HCM, nguyên Bộ trưởng Bộ GTVT bàn giao nhiệm vụ cho người kế nhiệm - Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa

Đối với dự án đầu tư sân bay quốc tế Long Thành, ông Đinh La Thăng đề nghị Bộ GTVT cần quan tâm sát sao, đẩy nhanh tiến độ dự án này bằng cơ chế đột phá, vì sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đã quá tải. Dự án đường sắt cao tốc Bắc- Nam cũng cần phải chuẩn bị kỹ càng để báo cáo. “Trong nhiệm kỳ này, Bộ GTVT phải báo cáo xin được chủ trương của Quốc hội thông qua dự án này”, ông Đinh La Thăng đề nghị Bộ GTVT.

Bên cạnh đó, trong thời gian tới, Bộ GTVT cần quan tâm đến xã hội hóa đầu tư, đặc biệt là dịch vụ công. Theo ông Thăng, những lĩnh vực gì mà doanh nghiệp, người dân có thể làm được thì để cho người dân và doanh nghiệp làm, Nhà nước không làm thay. Và, chắc chắn doanh nghiệp và nhân dân làm sẽ tốt hơn.

“Tôi tin ngành GTVT sẽ tiếp tục phát triển nhanh hơn, mạnh mẽ hơn nữa. Dù ở cương vị công tác mới, nhưng tôi luôn sát cánh cùng ngành GTVT phát triển, luôn coi ngành GTVT là địa phương lớn, vững chắc giúp tôi hoàn thành nhiệm vụ ở vị trí mới", ông Thăng bày tỏ. 

Tiếp nhận nhiệm vụ trên cương vị Bộ trưởng Bộ GTVT, ông Trương Quang Nghĩa cho biết, trong nhiệm kỳ tới sẽ ưu tiên tập trung vào đầu tư hệ thống đường cao tốc Bắc- Nam, đầu tư nâng cấp các tuyến đường sắt hiện có, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để xây dựng đường sắt cao tốc Bắc- Nam, huy động mọi nguồn lực để phát triển hạ tầng giao thông, trong đó chú trọng sự hài hòa giữa Nhà nước- doanh nghiệp- người dân.