Chiến công của CAQ Long Biên, Hà nội:

Ổ trộm cắp ô tô tải "phủ sóng" Hà Nội, Vĩnh Phúc, Hưng Yên bị bóc gỡ

ANTD.VN - Nghiện ma túy nặng và từng có thời gian thụ án tù, nên cặp đôi Tiến và Tuấn dễ dàng nhận thấy sơ hở của nhiều chủ xe ô tô tải…

Sau gần 1 tháng lập chuyên án đấu tranh, truy xét, CAQ Long Biên, Hà Nội đã khám phá đường dây trộm cắp, tiêu thụ ô tô liên tỉnh; bước đầu bắt giữ 4 đối tượng liên quan, thu hồi 7/8 chiếc xe tang vật.

Ổ trộm cắp ô tô tải "phủ sóng" Hà Nội, Vĩnh Phúc, Hưng Yên bị bóc gỡ ảnh 1Những xe tải chở hàng cỡ nhỏ thường được các đối tượng nhắm đến

Xe đỗ trước cửa nhà bị “bốc hơi”

Khoảng cuối tháng 4-2017, Đội CSHS - CAQ Long Biên tiếp nhận trình báo của ông Bùi Quang Vịnh (55 tuổi, trú tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên), về việc đêm 22-4, chiếc xe ô tô tải loại 1,25 tấn, BKS: 30S-2835 của ông bị kẻ gian lấy cắp. Theo tường trình của người bị hại, chiều 21-4, theo thói quen, ông Vịnh đỗ xe ô tô trước cửa nhà. Đến 23h cùng ngày, ông Vịnh ra cửa hút thuốc lá vẫn nhìn thấy chiếc xe dưới ánh đèn đường, nhưng sáng hôm sau ngủ dậy thì đã không thấy đâu. 

Tường trình của người bị hại đã bộc lộ sơ hở cố hữu, khi đỗ xe trước cửa nhà, ông Vịnh khóa cửa xe nhưng vẫn cắm chìa ở ổ điện. Trong xe ô tô còn nguyên giấy tờ đăng ký, sổ đăng kiểm và một số giấy tờ cá nhân. Quá trình điều tra vụ án, Đội CSHS - CAQ Long Biên từng bước thu thập, dựng được manh mối ổ nhóm trộm cắp ô tô liên tỉnh, có liên quan đến vụ lấy trộm xe tải của ông Vịnh. 

Cụ thể, ngày 26-3-2017, tại địa bàn xóm Chợ, xã Cổ Loa, Đông Anh (Hà Nội), kẻ gian đã lấy cắp được chiếc xe tải Kia loại 750kg, BKS: 29C-272.14. Đáng chú ý, hơn 1 tháng sau đó, tại các địa bàn huyện Đông Anh và Gia Lâm xảy ra liên tiếp 2 vụ trộm cắp xe tải trong 1 đêm.

Khoảng 1h ngày 25-4, tại xã Đông Hội, kẻ gian lấy cắp chiếc xe Kia, tải trọng 2 tấn, BKS: 29C-925.38. Rất may cho chủ xe là khi điều khiển xe rời hiện trường chừng 1km thì chết máy nên kẻ gian đã phải để xe lại. Trên đường di chuyển, các đối tượng về đến xã Đình Xuyên, huyện Gia Lâm, lấy cắp trót lọt chiếc xe tải Suzuki tải trọng 700kg, BKS: 29C-421.60, có đầy đủ giấy tờ trên xe cùng chìa khóa điện. Các vụ việc cùng xảy ra lúc rạng sáng, cùng nhắm vào xe tải, cho thấy thủ phạm gây án chỉ là một nhóm đối tượng…

Ban chuyên án truy xét nhóm trộm ô tô manh động được CAQ Long Biên thành lập, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đại tá Vũ Văn Hùng, Trưởng CAQ và Trung tá Tô Anh Dũng, Phó trưởng CAQ, do Đội CSHS làm chủ công. Quá trình điều tra, ban chuyên án nắm được không chỉ tại Hà Nội, độ “phủ sóng” của nhóm trộm xe còn lan sang huyện Yên Lạc (Vĩnh Phúc) và huyện Văn Lâm (Hưng Yên). Cùng với việc rà soát, xác định đối tượng nổi, ban chuyên án cũng chú trọng hướng điều tra đối với những kẻ có khả năng là đầu mối tiêu thụ xe gian.

Những chiếc ô tô giá vài chục triệu đồng

Liên hoàn các biện pháp nghiệp vụ và hàng chục chuyến đi tỉnh ngoài xác minh đầu mối thông tin của các trinh sát hình sự, từ đó ban chuyên án đã dựng được nghi can đầu tiên, là Trương Văn Chính (32 tuổi, quê quán huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình). Ngày 12-5, căn cứ tài liệu thu thập, CQĐT đã thực hiện lệnh bắt đối tượng này. 

Tại cơ quan công an, Trương Văn Chính khai nhận: khoảng cuối năm 2015, đối tượng mở cửa hàng sửa chữa xe ô tô tại xã Thống Nhất, huyện Hưng Hà, đồng thời làm thêm nghề môi giới mua bán xe ô tô. Qua mạng xã hội và bạn bè giới thiệu, Chính thường liên lạc với Nguyễn Ngọc Tiến (33 tuổi, tên gọi khác là Nam, nhà ở Thanh Trì, Hà Nội). 

Khoảng giữa tháng 4-2017, Tiến gọi điện cho Chính nói có xe ô tô tải không chính chủ đang cần bán. Sau khi xem ảnh chiếc xe và thống nhất giá mua bán 75 triệu đồng, Chính bảo Tiến mang xe về Hưng Hà. Mấy hôm sau, Tiến cùng một người nữa, cũng giới thiệu tên là Tiến nhưng nhiều tuổi hơn, lái xe về gặp Chính và bán chiếc xe tải loại 2,4 tấn BKS: 29C - 928.70. Chiếc xe này là tang vật vụ trộm cắp ở phường Bồ Đề, quận Long Biên), sau đó được Chính bán cho một người tên là Lựu với giá 85 triệu đồng; Lựu tiếp tục bán cho một người tên là Kết với giá 85 triệu đồng, rồi mang xe về gửi tại gầm cầu Thanh Trì.

Ngoài ra, Chính khai nhận còn mua của Tiến 2 xe ô tô tải (loại Kia 2,4 tấn BKS: 88C-075.30 và Kia 1,25 tấn BKS: 30S-2835) với giá lần lượt là 25 triệu và 15 triệu đồng. Trương Văn Chính nhận thức rõ các xe ô tô không giấy tờ và người bán với giá quá thấp như vậy chỉ có thể là xe do trộm cắp mà có.

Từ lời khai của Chính kết hợp các tài liệu điều tra, Cơ quan CSĐT CAQ Long Biên đã bắt giữ Nguyễn Ngọc Tiến (SN 1984, trú tại Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội); Nguyễn Ngọc Tiến (SN 1972, có 1 tiền sự và 1 tiền án, trú tại phường Ngọc Thụy, Long Biên) và Lê Công Tuấn (SN 1964, có 2 tiền án, trú tại phường Giang Biên, quận Long Biên). 

Thời điểm bị bắt, Tiến “Ngọc Thụy” và Tuấn đang điều khiển chiếc xe tải là tang vật của vụ trộm cắp tài sản tại xã Tân Việt, huyện Yên Mỹ (Hưng Yên). Sau khi lấy được xe vào khoảng 2h ngày 8-5, Tiến và Tuấn đã tháo BKS: 89C - 123.06 và lắp biển 29C - 442.05, sử dụng làm phương tiện đi lại để trộm cắp tài sản.

Bước đầu, Tiến “Ngọc Thụy” và Lê Công Tuấn khai nhận do không có nghề nghiệp, nghiện ma túy; từ tháng 3 đến tháng 5-2017, cặp đôi đã thực hiện 8 vụ trộm cắp ô tô, với thủ đoạn dùng tuốc nơ vít cậy phá khóa cửa xe hoặc dùng tay kích lốp mang theo đập vỡ cửa kính ghế lái, mở cửa rồi dùng chìa khóa cắm sẵn ở xe để nổ máy, lấy xe. 

Với những tài liệu thu thập, ngày 21-5, Cơ quan CSĐT CAQ Long Biên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện bắt tạm giam 2 đối tượng Nguyễn Ngọc Tiến (Tiến “Ngọc Thụy”), Lê Công Tuấn về hành vi Trộm cắp tài sản; khởi tố Nguyễn Ngọc Tiến (Tiến “Thanh Trì”) và Trương Văn Chính về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có; tiếp tục điều tra mở rộng vụ án. 

Khuyến cáo các chủ xe ô tô cần tự bịt sơ hở

Để đảm bảo an toàn tài sản, CQĐT khuyến cáo các chủ phương tiện, khi rời xe ô tô phải mang theo chìa khóa điện và chìa khóa cửa; bởi trong các vụ án này, có 2 lần đối tượng soi đèn pin, khi phát hiện chủ xe vẫn để khóa điện đã dùng tay công phá kính lấy trộm tài sản. Xe ô tô gửi ở những địa điểm tin cậy, tránh để các đối tượng phát hiện sơ hở, lợi dụng thực hiện hành vi phạm tội. 

Bên cạnh đó, người dân nên lắp hệ thống định vị trên xe ôtô, để phục vụ công tác điều tra, bắt giữ trong trường hợp tài sản bị kẻ gian lấy cắp. Và điều quan trọng là trong trường hợp mua bán xe ô tô, người bị hại không nên ham rẻ, mua những chiếc xe không chính chủ, không rõ nguồn gốc và giấy tờ, tránh bị tiền mất, tật mang.

Trung tá Nguyễn Trung Nghĩa (Đội trưởng Đội CSHS, CAQ Long Biên)