Những chiến sỹ công an giúp dân làm giàu

ANTĐ - Sải bước trên những cánh đồng thẳng cánh cò bay, men theo những con đường đất gập ghềnh, dài vài ba kilomet dẫn vào các trang trại, ao thả cá, hồ nuôi tôm ở xã Trung Tú, huyện Ứng Hòa, Hà Nội, ngoài những người nông dân lưng trần đang đắp bờ, be đập, chúng tôi còn thấy bóng dáng những chiến sỹ công an xuống đồng, thăm dân.

Cán bộ chiến sỹ CAH Ứng Hòa, CAX Trung Tú xuống đồng, thăm dân

Làm giàu từ mô hình giữ gìn ANTT

Cách Hà Nội khoảng 50km, xã Trung Tú nằm ở phía Nam huyện Ứng Hòa. Thu nhập chính của nhân dân nơi đây chủ yếu từ sản xuất nông nghiệp, đời sống còn gặp nhiều khó khăn. Trước thời điểm năm 2008, trên một số cánh đồng chiêm trũng, đất xấu, ở xa xóm làng, một số người nông dân nhanh nhạy đã tự bảo nhau chuyển đổi từ trồng lúa sang mô hình phát triển đa canh (nuôi trồng thủy hải sản, gia cầm trên đồng ruộng).

Dẫn chúng tôi men theo con đường đất đá gập ghềnh, trơn trượt ảnh hưởng bởi trận mưa trước đó, đồng chí Nguyễn Hùng Tráng - Trưởng CAX Trung Tú say sưa giới thiệu về một trong số những người nông dân đầu tiên làm giàu từ chuyển đổi mô hình kinh tế - ông Nguyễn Duy Hùng (55 tuổi), ở thôn Quảng Tái, tự hào “khoe” rằng, thành quả ấy có đóng góp đáng kể của những CBCS công an nơi đây. Trên đoạn đường đất dài hun hút chạy dọc con mương tưới tiêu ở thôn Quảng Tái đến thăm mô hình phát triển đa canh của ông Hùng, đồng chí Trưởng CAX kể: 5 năm trước, khi những người dân đần tiên xuống Quảng Tái xây dựng trang trại, mua sắm máy móc, thiết bị để mầy mò cách thức làm giàu thì tội phạm trộm cắp đồng thời xuất hiện. Thứ lấy dễ nhất là vật nuôi, cây trồng, sau đến trộm chó, mèo, trộm máy bơm, xe máy... Do nằm xa khu dân cư, lực lượng công an khi đó quân số “mỏng”, nên khó “vươn” tới những vùng chiêm trũng ấy được thường xuyên, quanh những trang trại này sớm hình thành những “bãi” đáp lý tưởng của tội phạm ma túy, cờ bạc… gây bức xúc trong dư luận.

Nhận thấy việc chuyển đổi mô hình phát triển kinh tế đa canh đang giúp một số hộ dân thoát nghèo, song lại bị kẻ gian phá hoại, gây mất ANTT địa bàn, Ban CAX Trung Tú đã tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã xây dựng và triển khai chuyên đề: “CLB đa canh tham gia công tác tự phòng, tự quản về ANTT”. CLB ra đời với phương châm đoàn kết các hộ gia đình đa canh, cùng giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, giữ gìn ANTT, duy trì, củng cố tình làng nghĩa xóm và thu hút đông đảo hơn hội viên tham gia. Dẫn chứng một mâu thuẫn “đậm chất” nông thôn của gia đình ông N.V.M và anh Đ.V.S ở thôn Chẩn Kỳ, đồng chí Trưởng CAX kể: Cùng phát triển đa canh, 2 trang trại nuôi vịt liền kề nhau, nhưng sau một trận mưa lớn làm vỡ bờ, khiến 2 đàn vịt cả nghìn con nhập làm một. Ngay khi nhận được thông tin kẻ xấu đang thêu dệt chuyện, có thể 1 trong 2 chủ trang trại phá hoại để trục lợi, Ban CAX Trung Tú đã lập tức có mặt để điều tra, phân tích phải trái với các hộ, đồng thời hướng dẫn cách phân chia tài sản một cách hợp lý, đảm bảo đoàn kết trong nội tại các thành viên của CLB.

Đánh giá về chuyên đề: “CLB đa canh tham gia công tác tự phòng, tự quản về ANTT” do Ban CAX triển khai, ông Hoàng Đức Sang - Phó Chủ tịch UBND xã Trung Tú cho hay: Hiện cả 8 thôn trong xã đều đã thành lập các tổ đa canh tham gia công tác tự phòng, tự quản về ANTT, với tổng số 235 hộ thành viên. Thời gian qua, nhờ ANTT luôn được giữ vững nên đời sống của các hộ đa canh này ngày một nâng cao. Thu nhập kinh tế trước năm 2008 đạt 80 triệu đồng/hộ/hécta thì nay tăng gấp đôi, cao hơn gấp 6 lần trồng lúa.

Giữ “lửa” cho phong trào

Ngoài Chỉ thị của Đảng ủy xã, vừa qua, CAX Trung Tú tiếp tục tham mưu cho chính quyền địa phương trích một phần kinh phí hỗ trợ thành viên CLB đa canh tham gia công tác tự phòng, tự quản về ANTT, đồng thời kêu gọi nhân dân, thành viên CLB tự đóng góp để duy trì hoạt động. “Trao tặng phần thưởng cho con em thành viên CLB học giỏi, thăm hỏi anh em, gia đình khi ốm đau, tổ chức tham quan, du lịch… là những hoạt động ý nghĩa, thiết thực giúp các thành viên gắn kết, cùng nhau tham gia bảo vệ tài sản chung” - Trưởng CAX Trung Tú chia sẻ. 

Đánh giá về hiệu quả từ việc triển khai chuyên đề “CLB đa canh tham gia công tác tự phòng, tự quản về ANTT”, Thượng tá Nguyễn Văn Bội - Phó trưởng CAH Ứng Hòa cho biết: Nhiều năm qua, ở Trung Tú không xảy ra vụ việc nghiêm trọng nào, nạn trộm cắp, cờ bạc, ma túy ở những cánh đồng chiêm trũng, xa khu dân cư, quanh các trang trại phát triển đa canh đã giảm hẳn. Một số vụ trộm cắp xảy ra đều được nhân dân cung cấp thông tin kịp thời, giúp lực lượng công an bắt giữ nhanh tội phạm. Vừa qua, Đảng ủy, UBND huyện đã sơ kết việc triển khai chuyên đề này, quyết định nhân rộng ra tất cả các xã, nhằm đẩy mạnh hơn nữa phát triển kinh tế địa phương, góp phần giữ vững ANTT địa bàn - Thượng tá Nguyễn Văn Bội cho hay.