Người dân lo ngại nạn "lót tay" và bổ nhiệm người nhà

ANTD.VN - Hôm qua (4-4), tại Hà Nội, đã diễn ra lễ công bố chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (PAPI) năm 2016. 

Đây là báo cáo phản ánh ý kiến đánh giá của hơn 14.000 người dân được chọn ngẫu nhiên trên 63 tỉnh, thành phố trong cả nước thể hiện về trải nghiệm hiệu quả quản trị, hành chính công và cung ứng dịch vụ công của bộ máy chính quyền các cấp.

Chỉ số PAPI năm nay cho thấy, chỉ số kiểm soát tham nhũng ở khu vực công tiếp tục đà sụt giảm của năm 2015. Có tới 54% người được khảo sát cho rằng, phải đưa “hối lộ” mới xin được việc trong cơ quan Nhà nước. Đa số người dân trên phạm vi toàn quốc cho rằng hiện trạng vị thân khi tuyển dụng vào cơ quan Nhà nước ngày càng trầm trọng, trong khi quyết tâm phòng, chống tham nhũng của chính quyền và người dân ngày càng hạn chế.

Tuy nhiên, phía nghiên cứu PAPI cũng cho rằng, những quyết tâm gần đây của bộ máy Nhà nước trong việc giảm thiểu tình trạng vị thân, cùng với việc phát hiện nhiều trường hợp tuyển dụng sai có thể là điểm sáng.