Ngày Việt Nam tại Tây Ban Nha

ANTD.VN - Trong chuyến thăm chính thức Tây Ban Nha từ 23 đến 25-5, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã yết kiến Nhà vua Tây Ban Nha Felipe VI, hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao - Hợp tác Tây Ban Nha. 

Hai nước nhất trí đưa kim ngạch thương mại song phương lên 5 tỷ euro (5,61 tỷ USD) vào năm 2020. Đặc biệt nhân kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Tây Ban Nha, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh chủ trì Lễ khai mạc “Ngày Việt Nam tại Tây Ban Nha 2017” và “Không gian Văn hóa Việt Nam” tại Nhà hát Circulo de Bellas Artes ở Thủ đô Madrid. 

Không chỉ là Đối tác chiến lược đầu tiên của Việt Nam trong Liên minh châu Âu, Tây Ban Nha còn hiện hữu trong tâm trí của người Việt Nam với những sắc màu của những danh họa lừng lẫy Goya, Picasso, Velazquez, hay vũ điệu Flamenco sôi động, cùng nhân vật Don Quixote nổi tiếng và những bữa tiệc bóng đá làm say lòng hàng triệu người hâm mộ Việt Nam… Đây là lần thứ 3 sự kiện “Ngày Việt Nam tại Tây Ban Nha” được tổ chức và được kỳ vọng góp phần thu hút đầu tư Tây Ban Nha vào Việt Nam, cũng như giúp Việt Nam vươn ra thị trường châu Âu.