APEC Việt Nam 2017:

Ngày mai, đại diện 21 nền kinh tế lớn dự khai mạc SOM2 tại Hà Nội

ANTD.VN - Ngày mai 9-5, Hội nghị lần thứ hai các quan chức cấp cao APEC (SOM2) tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Mỹ Đình, Hà Nội) sẽ chính thức khai mạc với sự tham gia của đại diện 21 nền kinh tế lớn trên thế giới.

Hà Nội đã sẵn sàng cho các hoạt động của Hội nghị lần thứ hai các quan chức cao cấp APEC 

Hội nghị Quan chức Cao cấp APEC lần thứ 2 (SOM 2) sẽ diễn ra các hoạt động chính sau: từ ngày 9 đến  18-5: Hội nghị Quan chức Cao cấp lần 2 (SOM 2) APEC 2017 và các cuộc họp liên quan diễn ra tại Hà Nội; Từ ngày 11 đến 15-5: Đối thoại chính sách cao cấp về nguồn nhân lực trong kỷ nguyên kỹ thuật số và các cuộc họp liên quan diễn ra tại Hà Nội. Từ ngày 18 đến 19-5: Hội nghị các Quan chức Cao cấp Tài chính và các cuộc họp liên quan diễn ra tại tỉnh Ninh Bình; Từ ngày 19 đến 21-5: Hội nghị Bộ trưởng Thương mại APEC (MRT) diễn ra tại Hà Nội.

Các hội nghị lần này có ý nghĩa rất quan trọng, đánh dấu nửa chặng đường của Năm APEC Việt Nam 2017, và có vai trò then chốt trong việc triển khai các sáng kiến cụ thể hóa các ưu tiên của Năm APEC 2017, đồng thời định hướng việc chuẩn bị nội dung và các văn kiện sẽ được trình lên Lãnh đạo các nền kinh tế và các Bộ trưởng APEC thông qua vào tháng 11 tới tại thành phố Đà Nẵng.

Đặc biệt, Đối thoại nhiều bên về hợp tác APEC hướng tới năm 2020 và tương lai với sự tham dự của khoảng 250 đại biểu là các quan chức cao cấp, các lãnh đạo doanh nghiệp, học giả có uy tín, các tổ chức xã hội và giới truyền thông đến từ 21 nền kinh tế thành viên cũng như từ các tổ chức quốc tế và khu vực được tổ chức vào ngày 16-5, sẽ là cơ sở để các nhà Lãnh đạo APEC trao đổi về định hướng phát triển của Diễn đàn từ nay đến năm 2020 và những thập kỷ tiếp theo vào tháng 11 năm nay.

Hội nghị các Bộ trưởng APEC phụ trách Thương mại lần thứ 23 (MRT 23) sẽ diễn ra từ  20 - 21/5. Đây là một trong những Hội nghị Bộ trưởng thường niên của APEC nhằm thúc đẩy thảo luận và xây dựng định hướng cho các lĩnh vực hợp tác then chốt của Diễn đàn.

Cũng trong khuôn khổ SOM 2, từ 14 đến 15-5 sẽ diễn ra Đối thoại chính sách cao cấp APEC về phát triển nguồn nhân lực trong kỷ nguyên số. Tiếp nối các kết quả đạt được tại Hội nghị Bộ trưởng APEC lần thứ 6 về phát triển nguồn nhân lực tổ chức tại Hà Nội  tháng 9/2014, Hội nghị lần này sẽ tập trung thảo luận các biện pháp APEC cần triển khai để đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực đáp ứng các yêu cầu của kỷ nguyên số. 

Với ý nghĩa của các hoạt động lần này, dự kiến lãnh đạo cấp cao Việt Nam sẽ tham dự và phát biểu tại một số hội nghị. Bên cạnh đó, nhiều bộ ngành của Việt Nam sẽ trực tiếp chủ trì hoặc đảm nhiệm vai trò Chủ tịch, Phó chủ tịch các ủy ban và nhóm công tác APEC.

Hiện tại đã có 1.644 đại biểu, trong đó có hơn 1.400 đại biểu quốc tế, đại điện cho 21 nền kinh tế thành viên APEC, Hội đồng hợp tác kinh tế Thái Bình Dương (PECC), Ban Thư ký ASEAN, Hội đồng tư vấn doanh nghiệp APEC (ABAC) và một số tổ chức quốc tế và khu vực khác, giới doanh nghiệp và học giả trong khu vực đăng ký tham dự…