Ngày hội của tình hữu nghị Việt Nam – Lào

ANTD.VN - Kỷ niệm 55 Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 40 năm Ngày ký kết Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam – Lào, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La tổ chức Ngày hội giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch vùng biên giới Việt Nam- Lào lần thứ II, tại tỉnh Sơn La từ ngày 5 đến 7-7-2017.

Ngày hội thúc đẩy phát triển du lịch của các tỉnh có chung tuyến đường biên giới Việt Nam - Lào

Tại đây sẽ diễn ra nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật đặc sắc với sự tham gia của trên 1000 nghệ nhân Việt Nam và Lào nhằm giới thiệu, quảng bá với bạn bè trong nước và quốc tế về tiềm năng, thế mạnh phát triển văn hóa, thể thao, du lịch và di sản văn hóa các dân tộc trong công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển, góp phần giữ gìn, pháp huy và tôn vinh bản sắc văn hóa các dân tộc.

Cũng nhân dịp này, Chủ tịch nước sẽ trao tặng 88 huận chương, trong đó có Huân chương Độc lập, 3 Huân chương Lao động hạng 1 cho các cán bộ cấp cao Lào. Đặc biệt, trong khuôn khổ Ngày hội, Khu di tích lịch sử Cách mạng Việt Nam – Lào sẽ được khánh thành vào 6-7.