Nga ký hợp đồng sản xuất máy bay do thám mini cho Việt Nam

ANTĐ - Tin từ tạp chí Izvestia Daily ngày 15/3/2012 cho biết nhà sản xuất máy bay chiến đấu Irkut của Nga vừa ký một bản hợp đồng sản xuất máy bay không người lái (UAV) loại nhỏ cho Việt Nam.
Một thiết kế máy bay không người lái (UAV) của hãng Irkut 
Một thiết kế máy bay không người lái (UAV) của hãng Irkut

Bản hợp đồng trị giá 10 triệu USD với Hiệp hội hàng không vũ trụ Việt Nam VASA được ký ngày 14/3 mới đây, ông Yury Malov, giám đốc phân nhánh Irkut Engineering của Irkut cho biết.

Theo hợp đồng, hãng Irkut sẽ sản xuất một chiếc máy bay do thám mini có trọng lượng 100 kg và chuyển giao toàn bộ hệ thống truyền tải và điều khiển từ xa cho Việt Nam để sử dụng nó. Họ cũng sẽ hỗ trợ đào tạo cho phía Việt Nam kỹ thuật sử dụng và bảo dưỡng cho đến khi VASA có kinh nghiệm tự sản xuất được máy bay UAV riêng thì thôi.

Ông nói rằng các máy bay UAV này ban đầu được dự định sử dụng cho mục đích dân sự nhưng trong tương lai có thể mục đích của nó lại là quân sự. Tuy nhiên phía VASA chưa xác nhận là đã ký hợp đồng với Irkut.

Trước đó Irkut cũng đã sản xuất các máy bay UAV cho Belarus.