Nâng cao chất lượng công tác hòa giải cơ sở và tuyên truyền pháp luật cho thanh thiếu niên

ANTD.VN - Sáng 9-6, Sở Tư pháp Hà Nội đã tổ chức Tọa đàm “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hòa giải cơ sở và tuyên truyền phổ biến pháp luật cho thanh thiếu niên”.

Tọa đàm có sự tham gia của ông Uông Ngọc Thuẩn - Phó Vụ trưởng Vụ Phổ biến pháp luật, bà Hồ Xuân Hương - Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội và gần 50 cán bộ lãnh đạo các quận, huyện trên địa bàn thành phố.

Tòa đàm nhằm thống nhất xây dựng mô hình hòa giải 5 Tốt để triển khai nhân rộng trên toàn thành phố; Đưa ra các tiêu chí đánh giá công tác hòa giải ở cơ sở cấp xã, huyện và hòa giải viên tiêu biểu nhằm động viên, khen thưởng. Đồng thời đẩy mạnh việc tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên. Nghiên cứu xây dựng mô hình mới, các cách làm sáng tạo, hiệu quả cao để phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên tập trung cho đối tượng thanh thiếu niên tự do, có hoàn cảnh khó khăn…

Tọa đàm nâng cao chất lượng công tác hòa giải cơ sở và tuyên truyền pháp luật cho thanh thiếu niên tại Sở Tư pháp

Buổi tọa đàm đã tập trung thảo luận 4 vấn đề: Nghiên cứu trên cơ sở thực tiễn và Luật Hòa giải cơ sở về mô hình tổ hòa giải 5 tốt; Tiêu chí đánh giá đơn vị cấp xã thực hiện tốt công tác hòa giải cơ sở; Các giải pháp nâng cao công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên trong giai đoạn hiện nay (hình thức tuyên truyền, đối tượng thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, nguy cơ cao vi phạm pháp luật, thanh thiếu niên tự do, sinh sống trên địa bàn…; Xây dựng thí điểm mô hình câu lạc bộ pháp luật cho thanh thiếu niên  tập trung tuyên truyền phổ biến pháp luật cho đối tượng là thiếu niên  tự do, sinh sống trên địa bàn thành phố.