Nâng cao bản lĩnh, xử lý các tình huống, chiến đấu trong khi làm nhiệm vụ

ANTD.VN - Sáng 28-4, Đại tá Đào Thanh Hải, Phó Giám đốc CATP đã dự và chủ trì Lễ bế giảng khóa 1 và Khai giảng khóa 2 - Lớp tập huấn võ thuật, quân sự chuyên sâu, sử dụng vũ khí quân dụng cho lực lượng CSHS, Cảnh sát ma túy, Cảnh sát 113.

Thời gian qua, các loại tội phạm hình sự, ma túy, sử dụng vũ khí “nóng” và hoạt động có tổ chức tính chất, mức độ phạm tội ngày càng nghiêm trọng, thủ đoạn hoạt động tinh vi, manh động ...

Trước những xu thế và diễn biến phức tạp của tội phạm, Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Hà Nội đã chỉ đạo, tổ chức tập huấn võ thuật, quân sự chuyên sâu, sử dụng vũ khí quân dụng cho lực lượng CSHS, CS ma túy thuộc, Cảnh sát 113 thuộc CATP.

Nâng cao bản lĩnh, xử lý các tình huống, chiến đấu trong khi làm nhiệm vụ ảnh 1

Đại tá Đào Thanh Hải, Phó Giám đốc CATP  phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Qua thống kê trên địa bàn thành phố những năm vừa qua đã xảy ra hàng chục vụ đối tượng chống người thị hành công vụ, làm nhiều CBCS bị thương. Có nhiều nguyên nhân xảy ra hậu quả trên, tuy nhiên trong đó có nguyên nhân chủ quan xuất phát từ việc một bộ phận CBCS trực tiếp tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm chưa được đào tạo chuyên sâu về kỹ thuật, chiến thuật cũng như sử dụng thành thạo các loại vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ dẫn đến việc hiệu quả đấu tranh trấn áp tội phạm còn bị hạn chế.

Do đó, để nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo an toàn cho CBCS trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, CATP đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tập huấn, đào tạo nâng cao kỹ thuật, võ thuật sử dụng nhuần nhuyễn các loại vũ khí công cụ hỗ trợ, bản lĩnh xử lý các tình huống chiến đấu.

Qua đánh giá kết quả khóa 1, cho thấy đáp ứng yêu cầu công tác chiến đấu thực tế, nội dung chương trình huấn luyện phù hợp. Kết quả 100 học viên đạt yêu cầu trong chương trình huấn luyện đề ra.

Đại tá Đào Thanh Hải trao thưởng cho Ban huấn luyện và học viên xuất sắc khóa 1

Tại hội nghị Đại tá Đào Thanh Hải biểu dương kết quả huấn luyện khóa 1 của CBCS trong thời gian qua; Đồng thời chỉ đạo sau khi trở về đơn vị mỗi CBCS phải thường xuyên rèn luyên, đào tạo cho CBCS trong đơn vị mình để sẵn sàng đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ được giao.

Trong thời gian tiếp theo, khóa 2 tiếp tục tập huấn với tinh thần nghiêm túc, tập trung, chấp hành tốt quy chế của CATP, nội quy của lớp huấn luyện, kỷ luật thao trường cũng như đảm bảo tuyệt đối an toàn trong quá trình luyện tập.