Năm 2012, quân đội không làm kinh tế

(ANTĐ) - Ngày 18-12, ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thảo luận về dự án Pháp lệnh Công nghiệp Quốc phòng. Ông Phùng Quốc Hiển - Chủ nhiệm ủy ban Kinh tế của Quốc hội kiến nghị: Pháp lệnh này cần tạo dần hành lang pháp lý về sự “bình đẳng trong hoạt động kinh tế của Bộ Quốc phòng với các thành phần kinh tế khác”.

Họp ủy ban Thường vụ Quốc hội:

Năm 2012, quân đội không làm kinh tế

(ANTĐ) - Ngày 18-12, ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thảo luận về dự án Pháp lệnh Công nghiệp Quốc phòng. Ông Phùng Quốc Hiển - Chủ nhiệm ủy ban Kinh tế của Quốc hội kiến nghị: Pháp lệnh này cần tạo dần hành lang pháp lý về sự “bình đẳng trong hoạt động kinh tế của Bộ Quốc phòng với các thành phần kinh tế khác”.

Giải trình về những băn khoăn trên của các ủy viên Thường vụ Quốc hội, Đại tướng Phùng Quang Thanh - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho biết: “Việc chuyển các lực lượng quốc phòng làm kinh tế ra ngoài cho Chính phủ và các Bộ, ngành khác là chắc chắn. Tuy nhiên, để chuẩn bị cho tốt, năm 2012 mới thực hiện được việc này”.

Việc bàn giao quản lý những đơn vị làm kinh tế nói trên theo Đại tướng Phùng Quang Thanh là phải có lộ trình, vì thế Chính phủ vẫn tạm giao cho Bộ Quốc phòng quản lý.                               

Chính Trung