Muốn giảm bạo hành trẻ em, phải sửa luật

(ANTĐ) - Đó là khẳng định của Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội, bà Trương Thị Mai với phóng viên báo chí. Bà cho biết:

Muốn giảm bạo hành trẻ em, phải sửa luật

(ANTĐ) - Đó là khẳng định của Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội, bà Trương Thị Mai với phóng viên báo chí. Bà cho biết:

- Tôi đã xem toàn bộ clip về cháu bé ở Bình Dương bị hành hạ và nhớ lại một số vụ bạo hành trẻ em gần đây, cảm giác hết sức bất bình và đau xót. Tôi nghĩ rằng đã đến lúc Nhà nước vào cuộc mạnh mẽ hơn đối với một vấn đề lớn này của xã hội. Vừa rồi, khi sự việc xảy ra thì chỉ thấy chính quyền cơ sở, cơ quan chức năng ở cơ sở vào cuộc tích cực và có xử lý hình sự. Tuy nhiên, từ những vụ việc đơn lẻ, phải có cách nhìn chung ở góc độ Nhà nước. Các cơ quản lý Nhà nước phải có trách nhiệm cao hơn. Chính quyền phải rà soát toàn bộ các điểm giữ trẻ có phép và không phép trên địa bàn để ngăn chặn tình trạng bạo hành trẻ em, chứ kéo dài mãi tình trạng vài ba tháng lại có 1 vụ là vô cùng đáng ngại, xã hội và người dân rất không an tâm.

- Tại các KCN, KCX, nhu cầu trông giữ con em rất lớn nhưng hầu như không được đáp ứng?

- Theo quy định, các KCX, KCN phải tổ chức nơi giữ trẻ cho công nhân. Tuy nhiên, tôi đã đi nhiều KCN và nhận thấy hầu hết không có nhà trẻ. Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội đang rà soát quy định của luật vướng điểm nào mà chưa đi vào cuộc sống. Các KCN nói không có điều kiện để làm nhà trẻ, còn người lao động thì phản ánh không yên tâm về nơi giữ trẻ. Vì thế, đã tạo nên tình trạng bất an cho cả người quản lý KCN và người lao động.

- Người dân và xã hội hết sức lo lắng, bất an đối với các điểm giữ trẻ không phép có nguy cơ xuất hiện bạo hành?

- Đúng là những vụ việc vừa qua được báo chí và người dân phát hiện rồi công bố cho thấy rõ sự bất an. Những vụ việc này là nỗi lo của mọi gia đình. Lỗi ở đây là do sự thiếu đồng bộ. Có vấn đề hiện nay là hầu hết KCN, KCX chỉ lo xây dựng nhà máy trước để cho thuê, còn việc làm nhà trẻ thường bị bỏ qua. Hậu quả là không còn đất để làm nhà trẻ. Thêm vào đó, chi phí cho các điểm giữ trẻ lại quá lớn, cần cơ chế, chính sách hỗ trợ của Nhà nước. Chỉ với số tiền 300.000 đồng/tháng, rất khó gửi cháu bé đến những nơi tốt mà phí cao hơn thì người lao động không trả nổi.

- Trách nhiệm của chính quyền địa phương như thế nào trong việc chống bạo hành trẻ em?

- Cũng có địa phương quan tâm nhưng từ nhiều hạn chế như tôi đã nói ở trên thì việc thực thi là gần như không thể. Cũng liên quan đến chăm sóc trẻ nhỏ, tại Bộ luật Lao động hiện hành, có quy định không thể thực thi trong cuộc sống đó là quy định bà mẹ có con dưới 12 tháng tuổi được quyền dành 1 giờ/ngày trong khung giờ làm việc để cho con bú. Nhưng thực tế, công nhân ở KCN không thể về nhà trong vòng 1 tiếng để thực hiện việc chăm sóc con. Cuối cùng, các KCN đã “biến thiên” bằng cách một tuần cho nghỉ 1 ngày. Như thế, hóa ra, các cháu thay vì được bú mẹ hàng ngày lại được bú dồn vào 1 ngày trong tuần!

Anh Ngọc (Ghi)