Một mình ông Võ Kim Cự không thể cấp phép được cho Formosa

ANTĐ - Ngày 27-7, Chính phủ đã có báo cáo về vụ Formosa gửi đến các ĐBQH nghiên cứu theo đề xuất của ĐBQH đầu phiên họp. Trong báo cáo này nêu trách nhiệm của nhiều bộ, ngành và cá nhân liên quan đến vụ Formosa. Bên hành lang Quốc hội ngày 27-7, một số ĐBQH đã trao đổi với báo chí về vấn đề này.

Một mình ông Võ Kim Cự không thể cấp phép được cho Formosa ảnh 1Người dân miền Trung bị thiệt hại nặng nề do sự cố Formosa gây ra

Nếu sai phạm, ông Võ Kim Cự phải xin lỗi nhân dân

Trả lời câu hỏi của báo chí về việc đang có tình trạng quy trách nhiệm theo kiểu “trăm dâu đổ đầu ông Võ Kim Cự”, ĐBQH Nguyễn Ngọc Phương, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Bình nói: “Vụ này liên quan đến cả một hệ thống, liên quan tới nhiều bộ, ngành, chứ không phải chỉ cá nhân ông Võ Kim Cự vì một mình ông Cự không thể quyết định được. Phân cấp, phân quyền, luật pháp quy định rất rõ. Để có một dự án đâu phải đơn giản. Formosa đâu phải tự đến để ký với ông Cự, với Hà Tĩnh, còn bao nhiêu cấp phải xin tới, xin lui”.

Hiện nay, ông Võ Kim Cự đã phát biểu có trách nhiệm cá nhân trong việc để cho Formosa vào đầu tư ở Hà Tĩnh. Trong đó, có nói đến các nguyên nhân, là mong muốn tạo ra cú hích phát triển cho Hà Tĩnh, thứ hai là tạo công ăn việc làm. Ông Cự cũng trăn trở khi không lường trước hết những tình huống có thể xảy ra.

“Cái gì trong vòng kiểm soát mà anh để xảy ra vi phạm thì anh phải chịu trách nhiệm. Về việc ông Võ Kim Cự có phải xin lỗi nhân dân trước sự cố ô nhiễm môi trường nghiêm trọng như thế không? Ông Cự chưa lý giải được mình sai ở chỗ nào nên chưa xin lỗi. Nhưng sau này khi đã thanh tra, nếu kết luận có sai phạm thì nhất thiết ông Cự phải xin lỗi trước nhân dân cả nước” - ĐBQH Nguyễn Ngọc Phương nói.

Cũng theo Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Bình - 1 trong 4 địa phương miền Trung bị ảnh hưởng bởi sự cố Formosa: “Điều tôi quan tâm hiện nay là công tác cứu trợ, hỗ trợ cho người dân ở 4 tỉnh miền Trung bị thiệt hại do sự cố Formosa còn chậm. Trong khi đó, việc hỗ trợ giúp đỡ người dân nơi đây chuyển đổi sinh kế, chuyển đổi nghề rất khó. Điều quan trọng là làm sạch môi trường biển, trả lại điều kiện sống cho người dân ven biển”.

Làm rõ trách nhiệm 

ĐB Trần Thị Quốc Khánh (Hà Nội) chia sẻ: “Tôi vừa nhận được Báo cáo của Chính phủ gửi ĐBQH về vụ Formosa. Báo cáo đề nghị làm rõ trách nhiệm của các bộ, ngành, cá nhân liên quan trong vụ Formosa trong việc cấp phép đầu tư, chứ không đề cập riêng hay cụ thể đến trách nhiệm của ông Võ Kim Cự trong việc cấp phép cho Formosa. Qua theo dõi dư luận mấy ngày nay, tôi thấy mọi người cứ đổ dồn hết trách nhiệm cho ông Võ Kim Cự là không công bằng”. 

Không đồng tình với ý kiến ông Võ Kim Cự phát biểu trước báo chí rằng việc ông này cấp phép cho Formosa 70 năm là làm đúng quy trình, ĐB Dương Trung Quốc (Đồng Nai) nói: “Trong lời phát biểu nhậm chức, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có nhắc đến Formosa, đó là bài học hết sức sâu sắc không chỉ riêng ở dự án này mà còn cảnh tỉnh chúng ta ở rất nhiều dự án khác. Đây không phải lần đầu tiên chúng ta thấy, mà có nhiều trường hợp, địa phương luôn nói làm đúng quy trình, cấp phép đúng quy trình còn chuyện xảy ra sau đó thế nào, những vấn đề còn lại ra sao là của cấp trên”.