Mệnh lệnh 01 - Biện pháp hữu hiệu phòng ngừa tội phạm

ANTD.VN - Sau hơn 1 tháng thực hiện Mệnh lệnh 01 của Giám đốc CATP Hà Nội, số vụ phạm pháp hình sự xảy ra trên địa bàn thành phố đã giảm đáng kể so với cùng kỳ trước đó và không xảy ra các vụ việc phức tạp, nghiêm trọng… 

Theo thống kê của Phòng Tham mưu CATP Hà Nội, so với 1 tháng trước đó, số vụ phạm pháp hình sự xảy ra trên địa bàn thành phố giảm 10 vụ (2,4%). Cụ thể, trọng án giảm 3 vụ (33,3%); cướp tài sản giảm 12 vụ (50%); cướp giật tài sản giảm 10 vụ (32,2%) và trộm cắp tài sản giảm 4 vụ (1,8%).

Tổ công tác "đặc biệt" do Phòng CSHS - CATP Hà Nội chủ trì chuẩn bị phương tiện, công cụ hỗ trợ trước giờ làm nhiệm vụ thực hiện Mệnh lệnh 01 của Giám đốc CATP 

Không bỏ lọt tội phạm

Tối 17-11, thực hiện Mệnh lệnh 01 của Giám đốc CATP Hà Nội, CAH Đông Anh phối hợp với Phòng 6, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an và CAQ Hai Bà Trưng kiểm tra hành chính, phát hiện và bắt giữ 2 đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy tại khu vực phố Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thu giữ tang vật gồm 2 gói ma túy tổng hợp có trọng lượng 1.873,65 gam. Các đối tượng khai nhận là Nguyễn Phong Tần (SN 1972) và Hoàng Thị Mai Hương (SN 1975), đều trú tại thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ, hiện ở thôn Cổ Điển, xã Hải Bối, huyện Đông Anh.

Cũng qua công tác kiểm tra hành chính theo Mệnh lệnh 01 của Giám đốc CATP, trong ngày 18-11, Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy CATP Hà Nội đã phát hiện và bắt giữ 2 đối tượng là Trần Công Hợi (SN 1971), trú tại huyện Khoái Châu, Hưng Yên và Vũ Đăng Nghị (SN 1974), trú tại huyện Mộc Châu, Sơn La về hành vi mua bán, vận chuyển trái phép các chất ma túy, thu giữ tổng cộng 7 bánh herroin và 73,460 gam ma túy tổng hợp…

Cảnh sát cơ động CATP Hà Nội phối hợp với các đơn vị CATP thực hiện tuần tra, kiểm soát hành chính theo Mệnh lệnh 01 của Giám đốc CATP

Trước đó, vào lúc 23h ngày 18-10, thực hiện Mệnh lệnh 01 của Giám đốc CATP Hà Nội, CAH Sóc Sơn phối hợp với lực lượng Chống tội phạm cướp và cướp giật tài sản, Phòng CSHS - CATP Hà Nội đã phát hiện, bắt giữ Lê Văn Hiệp (SN 1995, trú tại thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc), là đối tượng gây ra 2 vụ cướp “xe ôm” trên địa bàn huyện Sóc Sơn.

Qua đấu tranh, Hiệp khai nhận ngày 17-10 đã thuê “xe ôm” của một nam trung niên từ thị xã Phúc Yên, Vĩnh Phúc về huyện Sóc Sơn. Khi đến địa phận xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn, đối tượng dùng dao khống chế, đe dọa và tấn công nạn nhân để cướp xe máy. Hiệp còn khai với thủ đoạn tương tự, đã gây ra vụ cướp “xe ôm” khác trên địa bàn xã Minh Phú trước đó 11 ngày.

Lực lượng CATP Hà Nội tổ chức kiểm tra hành chính ban đêm trên đường phố, kịp thời phát hiện, ngăn chặn hoạt động tội phạm

Với quyết tâm không bỏ lọt tội phạm, qua công tác kiểm tra hành chính trên địa bàn Khu Công nghiệp Quang Minh theo Mệnh lệnh 01 của Giám đốc CATP Hà Nội, đêm 14, rạng 15-10 vừa qua, CAH Mê Linh đã phát hiện một nam thanh niên có biểu hiện nghi vấn. Kiểm tra hành chính đối tượng, lực lượng công an phát hiện, thu được 1 chiếc điện thoại di động là tang vật vụ cướp giật tài sản vừa xảy ra trên địa bàn Khu công nghiệp Quang Minh. Từ tang vật này, CAH Mê Linh đấu tranh, buộc đối tượng phải khai nhận đã gây ra nhiều vụ cướp giật tài sản trên địa bàn huyện Mê Linh…

Kiên quyết tấn công tội phạm

Trao đổi với Đại tá Dương Văn Giáp, Trưởng Phòng CSHS - CATP Hà Nội, PV được biết từ ngày 10-10-2017 (ngày đầu thực hiện Mệnh lệnh 01) đến nay, Công an các quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố Hà Nội đã phối hợp chặt chẽ với Phòng CSHS tổ chức tổng kiểm tra, kiểm soát hành chính ban đêm tại nhiều tuyến, địa bàn trọng điểm trên địa bàn thành phố, phát hiện và kiên quyết xử lý nhiều vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

“Ngay trong những ngày đầu thực hiện Mệnh lệnh 01, 6 Tổ công tác “đặc biệt” do phòng CSHS chủ trì cùng nhiều đơn vị Công an các quận, huyện của CATP đã thể hiện rõ quyết tâm đảm bảo ANTT, kiên quyết tấn công tội phạm. Cụ thể,  Công an các quận, huyện như: Sóc Sơn, Thạch Thất, Mê Linh, Quốc Oai, Thanh Trì, Thường Tín, Hà Đông, Tây Hồ, Nam Từ Liêm, Đống Đa, Bắc Từ Liêm, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm… đã phát hiện, bắt giữ và lập hồ sơ xử lý nhiều vụ việc liên quan đến ANTT như trộm cắp, tiêu thụ tài sản; tàng trữ, mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy; hiếp dâm; đánh bạc; cố ý gây thương tích và đối tượng đang bị truy nã…” - Đại tá Dương Văn Giáp thông tin và nhấn mạnh từ việc thực hiện Mệnh lệnh 01, đêm 10, rạng sáng 11-10, CAQ Thanh Xuân đã phát hiện và bóc gỡ một đường dây tội phạm tàng trữ, vận chuyển vũ khí quân dụng có sự liên kết giữa các đối tượng ở nhiều tỉnh, thành phố.

Một tổ công tác của CATP Hà Nội đang tổ chức kiểm tra hành chính người điều khiển xe máy có dấu hiệu vi phạm các quy định về TTATGT

Đáng chú ý, trong những ngày cuối tháng 10-2017, qua công tác kiểm tra hành chính ban đêm trên địa bàn, CAQ Thanh Xuân đã phát hiện và bắt giữ 2 vụ mua bán, vận chuyển trái phép ma túy lớn mang tính chất liên tỉnh, thu giữ tổng cộng 35 bánh heroin.

Theo Đại tá Dương Văn Giáp, Trưởng Phòng CSHS - CATP Hà Nội, đơn vị chủ trì thực hiện Mệnh lệnh 01 của Giám đốc CATP, trong khi thực thi nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát hành chính ban đêm trên địa bàn, đã xuất hiện nhiều tấm gương chiến sỹ dũng cảm, mưu trí tấn công trấn áp tội phạm. Cụ thể là các đồng chí Kiều Hải Anh, chiến sỹ Đại đội 1, Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động đặc nhiệm và Nguyễn Thế Dũng, cán bộ Đại đội 1, Tiểu đoàn 3, Trung đoàn CSCĐ - CATP Hà Nội trong khi vây bắt các đối tượng trộm cắp tài sản và tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy đã bị đối tượng chống đối quyết liệt, gây thương tích, nhưng vẫn quyết tâm bắt giữ tội phạm đến cùng.