Mang ánh sáng điện mặt trời đến làng Tả Phìn

ANTĐ - Schneider Electric Việt Nam vừa phát động chương trình quyên góp 330 bộ bóng đèn Mobiya sử dụng năng lượng mặt trời tặng các gia đình tại làng Tả Phìn, huyện Sapa, tỉnh Lào Cai.

Là sản phẩm được chính Schneider Electric thiết kế và sản xuất, đèn Mobiya có kích thước nhỏ gọn, bền chắc, chống thấm nước và hoàn toàn sử dụng năng lượng mặt trời, với một ngày sạc có thể cấp điện 48 giờ liên tục. Ngoài công dụng chiếu sáng, Mobiya còn có thể được sử dụng linh hoạt như một nguồn điện dự phòng, phù hợp với mọi hoạt động sinh hoạt của gia đình.

Chương trình “Schneider Electric mang ánh sáng đến làng Tả Phìn” là một dự án cộng đồng thiết thực, thu hút sự quan tâm, hỗ trợ của nhiều đối tượng. Dự án còn ý nghĩa hơn khi nhận được sự đóng góp trực tiếp, tình nguyện từ đội ngũ nhân viên, các khách hàng cũng như đối tác của công ty, đặc biệt là sự hỗ trợ của  chính quyền địa phương, Hiệp hội Đối tác trẻ thơ Việt Nam tại Pháp (Enfance Partenariat Vietnam) và Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.