Lực lượng CSHS đánh sập nhiều ổ nhóm tội phạm

ANTD.VN - Tập trung làm tốt các biện pháp, giải pháp phòng ngừa tội phạm hình sự và tệ nạn xã hội, 6 tháng đầu năm 2017, số vụ phạm pháp hình sự giảm, tỷ lệ điều tra khám phá chung đạt kết quả cao (81,6%) và tỷ lệ điều tra các vụ trọng án đạt 100%.

Đáng chú ý, lực lượng CSHS Công an Thủ đô đã khám phá được một số vụ án phức tạp như vụ giết người đốt xác phi tang, hủy hoại tài sản xảy ra ở xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn; phát hiện và triệt phá ổ nhóm đối tượng người Colombia chuyên trộm cắp tiền trên xe ô tô của những người đi rút tiền ở ngân hàng và nhiều vụ cướp “xe ôm” xảy ra tại một số huyện ngoại thành…

Lực lượng CSHS đánh sập nhiều ổ nhóm tội phạm  ảnh 1CSHS đặc nhiệm Công an Hà Nội chuẩn bị lên đường làm nhiệm vụ

Kéo giảm nhiều loại tội phạm

Theo Đại tá Dương Văn Giáp, Trưởng phòng CSHS - CATP Hà Nội, 6 tháng đầu năm 2017, do thực hiện nghiêm túc các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ trọng tâm và chỉ tiêu công tác được Giám đốc CATP giao, lực lượng CSHS đã kiềm chế, làm giảm nhiều loại tội phạm như giết người, cướp tài sản (giảm 80%); cưỡng đoạt tài sản (giảm 45%); bắt giữ người trái pháp luật (giảm 31,2%)… 

Ngoài việc thực hiện các mặt công tác nêu trên, lực lượng CSHS - CATP đã tổ chức điều tra cơ bản tuyến, địa bàn phức tạp và các đối tượng trọng điểm, để phối hợp với công an các quận, huyện, thị xã, các lực lượng trong CATP tổ chức tuần tra mật phục, phòng chống tội phạm trộm cắp, cướp, cướp giật và đua xe trái phép trên địa bàn thành phố.

Cùng với đó, tiếp tục triển khai đồng bộ, có hiệu quả hoạt động của các tổ công tác 141, 142 tại các địa bàn công cộng; tập trung quét vét số đối tượng “cò mồi” lôi kéo khách tại các bến xe và trên các tuyến đường đi cũng như các lễ hội, góp phần đảm bảo ANTT tại các đình chùa, bến xe, nhà ga và các lễ hội.

Cũng trong 6 tháng đầu năm, lực lượng CSHS đã triển khai có hiệu quả các chuyên đề “Phòng chống tội phạm có yếu tố nước ngoài”, “Phòng chống tội phạm xâm hại trẻ em và tội phạm trong lứa tuổi chưa thành niên”, “Phòng chống tội phạm mua bán người” và nhiều chuyên đề công tác cơ bản khác… 

Quyết liệt đấu tranh với tội phạm “tín dụng đen”

Trao đổi với phóng viên Báo ANTĐ, Trưởng phòng CSHS - CATP Hà Nội cho biết, thực hiện Kế hoạch 231 (ngày 25-8-2016) của Giám đốc CATP, gần đây lực lượng CSHS đã tổ chức triệt phá 39 vụ, bắt 109 đối tượng liên quan đến hoạt động kinh doanh tài chính, “tín dụng đen”, trong đó có 21 ổ nhóm tội phạm có tổ chức, bắt 27 đối tượng; 21 ổ nhóm tội phạm hình sự, bắt 70 đối tượng và 12 cá nhân hoạt động trong các lĩnh vực cầm đồ, kinh doanh tài chính.

Với quyết tâm đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm liên quan đến “tín dụng đen”, Phòng CSHS - CATP đã chủ động nắm sát tình hình hoạt động của tội phạm hình sự, nhất là tội phạm trong lĩnh vực kinh doanh tài chính, kịp thời tham mưu cho Ban Giám đốc CATP chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ chức năng và công an các quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố triển khai có hiệu quả các chuyên đề công tác có liên quan.

Đánh giá cao những kết quả của lực lượng CSHS - CATP trong các mặt công tác đấu tranh phòng chống tội phạm hình sự, tệ nạn xã hội, Thiếu tướng Đinh Văn Toản, Phó Giám đốc CATP Hà Nội nhấn mạnh: “6 tháng đầu năm 2017, Phòng CSHS - CATP đã làm tốt công tác tham mưu cho Ban Giám đốc CATP chỉ đạo các đơn vị đấu tranh, phòng chống có hiệu quả hoạt động của các loại tội phạm hình sự, tệ nạn xã hội, nhất là tội phạm trong lĩnh vực kinh doanh tài chính”. 

Trong những tháng cuối năm 2017, lực lượng CSHS - CATP, chủ công là Phòng CSHS tiếp tục nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác phòng chống tội phạm; Đẩy mạnh phòng ngừa, làm giảm điều kiện phát sinh tội phạm. Lực lượng CSHS là nòng cốt, chủ động phối hợp chặt chẽ với các ngành, cấp, công an cơ sở làm tốt công tác tuyên truyền phòng ngừa tội phạm và trực tiếp đến người dân, hộ gia đình, cơ sở kinh doanh, các cơ quan, xí nghiệp, trường học… 

Thiếu tướng Đinh Văn Toản yêu cầu lực lượng CSHS chú trọng phòng ngừa tội phạm giết người cướp tài sản và do các mâu thuẫn xã hội, sử dụng hung khí cướp tài sản tại các ngân hàng, kho bạc, quỹ tiết kiệm, cửa hàng kinh doanh vàng bạc, đá quý; cướp “xe ôm”, cướp tài sản của lái xe taxi; trộm cắp ô tô và trộm cắp phụ tùng, tài sản trên xe ô tô; đua xe và cổ vũ đua xe trái phép; tội phạm có yếu tố nước ngoài, tội phạm xâm hại trẻ em… Mặt khác, tiếp tục đẩy mạnh công tác phát hiện, phòng ngừa tội phạm hoạt động “tín dụng đen”, kinh doanh tài chính theo Kế hoạch 231 của Giám đốc CATP.

6 tháng đầu năm 2017, lực lượng CSHS - CATP Hà Nội đã điều tra khám phá 2.209 vụ, bắt 4.422 đối tượng phạm pháp hình sự; đã khởi tố mới 1.833 vụ với 3.629 bị can và phối hợp với công an các tỉnh, thành phố  điều tra 51 vụ án hình sự với nhiều loại tội danh khác nhau…