Lực lượng công an điều tra khám phá gần 3.500 vụ phạm pháp hình sự

ANTD.VN - Ngày 26-4, Bộ Công an tổ chức họp giao ban để đánh giá tình hình, kết quả công tác tháng 4, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 5-2017. Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì cuộc họp.

Trong tháng 4-2017, lực lượng công an đã làm tốt công tác bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm về an ninh quốc gia, các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng của đất nước; hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế, hội nghị quốc tế tổ chức tại Việt Nam…

Triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Bộ về tăng cường bảo đảm an ninh, trật tự dịp nghỉ lễ 30-4, 1-5 và các kế hoạch, phương án bảo đảm an ninh, an toàn Hội nghị quan chức cấp cao APEC lần thứ hai (SOMII) tại TP Hà Nội.

Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì cuộc họp

Trong tháng đã điều tra, khám phá 3.446 vụ phạm pháp hình sự; bắt, xử lý 7.194 đối tượng, đạt tỷ lệ 79,44%; triệt phá 123 băng, nhóm tội phạm; bắt, xử lý 612 vụ, 2.930 đối tượng đánh bạc; bắt, vận động đầu thú 618 đối tượng truy nã; đấu tranh, triệt phá các đường dây mua bán, vận chuyển ma túy số lượng lớn, các tụ điểm ma túy phức tạp (đã phát hiện 1.959 vụ, bắt 3.117 đối tượng, thu giữ 136,2kg heroin; 311,4kg và 86.979 viên ma túy tổng hợp).

Đã chỉ đạo xây dựng Đề án đấu giá biển số xe ô tô theo chỉ đạo của Thủ tướng. Các đơn vị, địa phương triển khai công tác kiểm tra, xử lý các vi phạm TTATGT, trật tự công cộng, lấn chiếm vỉa hè, lòng đường gây cản trở giao thông, ảnh hướng đến mỹ quan đô thị...

Trong tháng 4-2017, toàn lực lượng công an đã điều tra, khám phá gần 3.500 vụ phạm pháp hình sự

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, thay mặt Đảng ủy CATƯ và Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm ghi nhận, biểu dương tinh thần nỗ lực, cố gắng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của cán bộ, chiến sỹ Công an các đơn vị, địa phương trong tháng 4 năm 2017, đồng thời đề nghị toàn lực lượng tiếp tục triển khai các biện pháp đấu tranh, trấn áp, truy nã tội phạm, các biện pháp phòng ngừa tội phạm, nâng cao chất lượng công tác tiếp nhận xử lý tổ giác, tin báo tội phạm. Tập trung đấu tranh, trấn áp tội phạm có tổ chức liên quan đến “tín dụng đen”; tội phạm sử dụng vũ khí, vật liệu nổ gây án chống người thi hành công vụ và các loại tội phạm khác.

Tổ chức công tác tuần tra, kiểm soát chặt chẽ công tác phòng chống cháy, nổ, nhất là ở nơi công cộng, nhà ga, bến tàu, bến xe, khu vui chơi giải trí, trung tâm thương mại, nơi tập trung đông người và tại các mục tiêu trọng điểm về quốc phòng an ninh; có các phương án ứng phó, xử lý hiệu quả các tình huống phức tạp ngay tại cơ sở. Triển khai Quyết định của Chủ tịch nước về việc tha tù trước thời hạn cho phạm nhân đợt 30-4. Làm tốt công tác quản lý cán bộ, giáo dục chính trị, tư tưởng, chấn chỉnh lễ tiết, tác phong, kỷ cương, kỷ luật trong Công an nhân dân…