Lãnh đạo Chính phủ, Thủ đô Hà Nội chia sẻ khó khăn, thách thức mà báo chí đang phải đối mặt

ANTD.VN - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam hôm nay 19-6 chia sẻ khó khăn, thách thức mà đội ngũ những người làm báo, các cơ quan báo chí đang phải đối mặt. Hôm nay, lãnh đạo thành phố Hà Nội cũng tới tòa soạn Báo ANTĐ chia vui và chúc mừng nhân Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21-6. 

Phó Thủ tướng nêu ra 3 thách thức với những người làm báo

Tới dự giao ban báo chí thường kỳ do Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức sáng nay 19-6, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã gửi những lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới đội ngũ những người làm báo nước nhà nhân Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21-6. Ông đã thân tình chia sẻ khó khăn, thách thức mà đội ngũ những người làm báo, các cơ quan báo chí đang phải đối mặt. Trước hết là khối lượng, yêu cầu thông tin về mọi mặt của đời sống xã hội ngày càng nhiều, cuộc đua về thông tin được tính bằng giây, diễn ra không chỉ trong một ngành, một địa phương mà mang tính toàn cầu.

Theo Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, công nghệ phát triển rất nhanh cùng sự ra đời của các loại hình, mô hình hoạt động báo chí truyền thông mới đặt ra thách thức không nhỏ trước yêu cầu thông tin chính xác, kịp thời, bảo đảm định hướng của một nền báo chí cách mạng trước nhiều luồng thông tin khác nhau. Trong khi đó, nhiều cơ quan quản lý Nhà nước, chính quyền các địa phương chưa làm tốt việc cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời cho báo chí.

Thách thức thứ ba mà Phó Thủ tướng nêu ra là nhiều cơ quan báo chí phải vừa làm tốt nhiệm vụ chính trị, vừa tự chủ về kinh phí hoạt động trong bối cảnh nguồn thu qua quảng cáo, các dịch vụ gia tăng gián tiếp bị sụt giảm, bị chia sẻ thị phần bởi nhiều loại hình truyền thông khác, kể cả mạng xã hội.

 

Phó Thủ tướng tặng hoa Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Thuận Hữu, đại diện cho những người làm báo Việt Nam 

Bởi vậy, đánh giá rất cao nỗ lực của các nhà báo, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tin tưởng đội ngũ những người làm báo Việt Nam sẽ vượt qua thách thức, nắm bắt cơ hội để phát triển mạnh mẽ hơn nữa, làm tròn nhiệm vụ của mình, đồng hành cùng đất nước đổi mới.

Cũng tại giao ban báo chí hôm nay, Báo An ninh Thủ đô được Vụ Báo chí- Xuất bản (Ban Tuyên giáo Trung ương) ghi nhận là một trong những cơ quan báo chí đã phát huy tốt ưu thế của thể loại chính luận, có sức lan tỏa cao, thể hiện rõ chính kiến, góp phần định hướng dư luận thông tin trước những diễn biến gây rối, kích động ở các tỉnh, thành phố.

Sự ghi nhận của lãnh đạo Thủ đô Hà Nội với Báo ANTĐ

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn xem ấn phẩm đặc biệt của Báo An ninh Thủ đô chào mừng Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21-6

Thấu hiểu hoạt động của các cơ quan báo chí, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn cũng có nhận định tương đồng với Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khi nói về những khó khăn, thách thức mà báo chí cách mạng nói chung và Báo An ninh Thủ đô nói riêng phải đối mặt.

Chia sẻ khó khăn, thách thức với Báo An ninh Thủ đô trong bối cảnh hiện nay, Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn đồng thời lưu ý, Báo An ninh Thủ đô đã có được vị thế nhất định và cần nỗ lực để giữ được vị thế đó. "Tôi mong rằng thông qua công tác lãnh đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Hà Nội, cùng sự nỗ lực của cán bộ chiến sỹ trong cơ quan, Báo An ninh Thủ đô sẽ tiếp tục phát huy thế mạnh, duy trì vị thế và luôn là kênh thông tin hữu ích, nổi bật trên bình diện báo chí Thủ đô", Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn nói.

Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng, Phó Giám đốc CATP Hà Nội, đồng chí Đào Xuân Dũng- Phó trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội và đồng chí Đoàn Văn Đức - Phó Chánh Văn phòng Thành ủy Hà Nội sáng 18-6 đi cùng Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội tới tòa soạn Báo ANTĐ chúc mừng nhân Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Lãnh đạo thành phố Hà Nội đánh giá Báo An ninh Thủ đô là tờ báo hấp dẫn, uy tín và có tiếng nói thiết thực trong lòng nhân dân.

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đoàn Đức Toàn cho rằng qua các nhiệm vụ chính trị mà thành phố Hà Nội, ngành Công an triển khai, Báo An ninh Thủ đô đã tích cực tham gia, đóng góp toàn diện, hiệu quả trong việc tuyên truyền, phổ biến chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự xã hội trên địa bàn Thủ đô.

Đại tá Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc CATP Hà Nội cũng trong sáng 19-6 cùng đại diện lãnh đạo các phòng nghiệp vụ CATP đã tới chúc mừng tập thể cán bộ, chiến sĩ Báo ANTĐ nhân Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21-6 (ảnh trên).

Tiếp thu những chỉ đạo, định hướng từ lãnh đạo thành phố Hà Nội, Tổng Biên tập Nguyễn Thanh Bình khẳng định cán bộ chiến sỹ Báo An ninh Thủ đô sẽ tiếp tục nỗ lực, vượt qua mọi khó khăn, thách thức để hoàn thành nhiệm vụ chính trị, đáp ứng sự tin yêu của lãnh đạo thành phố và bạn đọc.