Kiềm chế sự gia tăng của các loại tội phạm và tệ nạn xã hội

ANTD.VN - Sáng 7-1, CAQ Bắc Từ Liêm, Hà Nội đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác công an 2016, triển khai chương trình công tác năm 2017. Đại tá Đoàn Ngọc Hùng, Phó Giám đốc CATP Hà Nội tới dự và phát  biểu chỉ đạo.

Cùng dự có đồng chí Lê Văn Thư, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND; ông Đỗ Mạnh Tuấn, Chủ tịch UBND quận và đại diện lãnh đạo các phòng nghiệp vụ CATP cùng toàn thể CBCS CAQ Bắc Từ Liêm.

Đại tá Đoàn Ngọc Hùng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Năm 2016, CAQ Bắc Từ Liêm đã bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm, ANCT được giữ vững, ổn định, không để xảy ra đột biến bất ngờ; tỷ lệ điều tra khám án đạt tỷ lệ cao, không để các ổ nhóm đối tượng hoạt động công khai, trắng trợn lộng hành; các hoạt động trong tố tụng hình sự đảm bảo đúng pháp luật; công tác đảm bảo TTATGT-TTĐT được quan tâm chỉ đạo quyết liệt nên đã có nhiều chuyển biến tích cực, hạn chế ùn tắc giao thông giờ cao điểm…

Đại tá Đoàn Ngọc Hùng thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Hà Nội trao khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc của CAQ Bắc Từ Liêm

Công tác xây dựng Đảng, XDLL, hậu cầu được đặc biệt quan tâm, qua đó nâng cao kỷ cương lề lối công tác, tạo chuyển biến tích cực trong nhân thực và hành động của các cấp lãnh đạo, chỉ huy và CBCS, đảm bảo phát huy tinh thần tự giác, trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật.

Cùng với đó, việc thực hiện Quyết định số 100 của Giám đốc CATP Hà Nội luôn được Đảng ủy, BCH CAQ quan tâm  chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, tạo động lực khích lệ tinh thần phấn đấu của CBCS đồng thời hạn chế sai phạm.

Đồng chí Lê Văn Thư trao khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc

Đại tá Nguyễn Thanh Tùng, Trưởng CAQ Bắc Từ Liêm đã quán triệt ý kiến chỉ đạo của đồng chí Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; đồng chí Nguyễn Đức Chung, Ủy viên trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội; Thiếu tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc CATP Hà Nội tại Hội nghị triển khai công tác công an năm 2017 của CATP Hà Nội. Đồng thời triển khai kế hoạch thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an về siết chặt kỷ luật, kỷ cương và chấn chỉnh công tác quản lý cán bộ.

Đồng chí Đỗ Mạnh Tuấn, Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm trao  quyết định khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đại tá Đoàn Ngọc Hùng đã biểu dương những kết quả đã đạt được trong năm qua của CAQ Bắc Từ Liêm, đồng thời yêu cầu CAQ Bắc Từ Liêm tiếp tục bám sát sự chỉ đạo của Đảng ủy CATP và nhiệm vụ chính trị của quận Bắc Từ  Liêm, chủ động tham mưu  với chính quyền đảm bảo giữ vững ANQG, TTATXH trên địa bàn trong mọi tình huống;

Triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chỉ đạo quyết liệt các cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, trước mắt triển khai thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm từ ngày 16-11-2016 đến 15-2-2017 của CATP, đảm bảo ANTT những nơi vui chơi, giải trí công cộng, các lễ hội để nhân dân Bắc Từ Liêm vui Tết, đón Xuân Đinh Dậu 2017 bình yên, an toàn.

Đại tá Nguyễn Thanh Tùng, Trưởng CAQ Bắc Từ Liêm trao khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc

“Tiếp tục củng cố thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân, xây dựng thế trận “lòng dân”. Chú trọng chỉ đạo xây dựng mô hình, điển hình tiên tiến, các hình thức tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải về ANTT tại cơ sở” – Đại tá Đoàn Ngọc Hùng nêu rõ.

Đại tá Nguyễn Thanh Tùng tiếp thu ý kiến chỉ đạo tại hội nghị

Đồng quan điểm với Đại tá Đoàn Ngọc Hùng, đồng chí Lê Văn Thư cũng đã biểu dương thành tích của lực lượng CAQ Bắc Từ Liêm, yêu cầu ngoài nhiệm vụ công tác chuyên môn, lực lượng CAQ Bắc Từ Liêm cần chú trọng xây dựng lực lượng, củng cố tổ chức, tăng cường lãnh đạo công tác tư tưởng, giáo dục chính trị, giáo dục truyền thống;

Lấy xây dựng bản lĩnh chính trị, vì nhân dân phục vụ làm mục tiêu giáo dục, rèn luyện cho CBCS nhất là cán bộ trẻ. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và chuyên đề 01 của Quận ủy về “Đẩy mạnh học tập làm theo tư tường, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; quán triệt học tập Nghị quyết TƯ 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đầy lùi suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống các biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ…