Khai thác hiệu quả công tác hồ sơ phục vụ đời sống nhân dân

ANTD.VN - Sáng 24-3, CATP Hà Nội đã tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Hồ sơ CAND (27-3-1957/27-3-2017) và đón nhận phần thưởng cao quý của Nhà nước cho lực lượng Hồ sơ nghiệp vụ CATP Hà Nội.

Tới dự buổi lễ có Thiếu tướng Nguyễn Phong Hòa, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát- Bộ Công an; Thiếu tướng Trương Công Long, Cục trưởng Cục Hồ sơ nghiệp vụ An ninh (Tổng cục An ninh); Thiếu tướng Tô Văn Huệ, Cục trưởng Cục Hồ sơ nghiệp vụ Cảnh sát (Tổng cục Cảnh sát); ông Hoàng Quốc Hùng, Giám đốc Trung tâm lý lịch Tư pháp, Bộ Tư pháp.

Ông Nguyễn Thế Hùng, Phó Chủ tịch UBND TP  Hà Nội thừa ủy quyền của Chủ tịch nước trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì cho Phòng Hồ sơ nghiệp vụ An ninh

Ông Nguyễn Thế Hùng, Phó Chủ tịch UBND TP thừa ủy quyền của Chủ tịch nước trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì cho Phòng Hồ sơ nghiệp vụ Cảnh sát

Cùng dự có ông Nguyễn Thế Hùng, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội; Thiếu tướng Đoàn Duy Khương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP và các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Hà Nội, các thế hệ CBCS làm công tác hồ sơ nghiệp vụ CATP qua các giai đoạn.

Trong diễn văn ôn lại truyền thống do Thiếu tướng Đinh Văn Toản, Phó Giám đốc CATP khẳng định trải qua các chặng đường phát triển, lực lượng hồ sơ nghiệp vụ CATP không ngừng lớn mạnh, từng bước trưởng thành về mọi mặt.

Ông Nguyễn Thế Hùng phát biểu chúc mừng các thế hệ CBCS làm công tác hồ sơ nghiệp vụ của CATP Hà Nội

Xuất phát từ tra cứu dữ liệu tàng thư căn cước, lực lượng Hồ sơ nghiệp vu đã cùng với các lực lượng CATP điều tra khám phá hàng nghìn vụ án hình sự, nhiều vụ án xâm phạm an ninh quốc gia, bắt trừng trị hàng trăm đối tượng phản cách mạng cài lại, minh oan cho những người là cơ sở nội tuyến hoạt động trong lòng địch… góp phần viết nên trang sử vẻ vang chói sáng của lực lượng CATP trong sự nghiệp bảo vệ ANQG, TTATXH trên địa bàn Thủ đô.

Thiếu tướng Nguyễn Phong Hòa, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phát biểu ý kiến tại lễ kỷ niệm 

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Phong Hòa, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát đã chúc mừng những thành tích và chiến công xuất sắc đã đạt được của lực lượng Hồ sơ nghiệp vụ CATP Hà Nội trong nhiều năm qua.

Đồng thời đề nghị lực lượng Hồ sơ nghiệp vụ CATP luôn tỉnh táo thận trọng cảnh giác đề phòng, nâng cao năng lực trí tuệ, tiếp tục đổi mới nâng cao hiệu quả các mặt công tác. Cùng với đó tập trung chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc tinh thần chỉ đạo của Nghị quyết TƯ 4.

Ông Nguyễn Thế Hùng tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc

Chủ động tham mưu đề xuất các biện pháp cụ thể nhằm chuyển biến nhận thức của CBCS về ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác hồ sơ là một mặt của công tác nghiệp vụ mang tính chiến đấu của lực lượng CAND; tích cực thu thập bổ sung, tra cứu, khai thác thông tin trong hệ thống tàng thư và cơ sở dữ liệu nghiệp vụ; tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ; quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ vững về chuyên môn nghiệp vụ...

Cũng tại buổi lễ, ông Nguyễn Thế Hùng thay mặt Thành ủy, UBND TP Hà Nội cũng đã chúc mừng lực lượng Hồ sơ nghiệp vụ CATP Hà Nội. “Cùng với lực lượng Hồ sơ CAND, lực lượng hồ sơ nghiệp vụ CATP Hà Nội đã không ngừng lớn mạnh về mọi mặt, tân tụy trong công việc, sáng tạo trong công tác, vượt mọi khó khăn gian khổ, lập nên nhiều chiến công thành tích đặc biệt xuất sắc, đóng góp to lớn vào sự nghiệp đảm bảo ANQG, TTATXH và xây dựng lực lượng công an Thủ đô trong sạch vững mạnh” - ông Nguyễn Thế Hùng khẳng định.

Thiếu tướng Đoàn Duy Khương phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo cấp trên

  Cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo, sự giúp đỡ phối hợp của lãnh đạo thành phố Hà Nội và Bộ Công an dành cho lực lượng hồ sơ nghiệp vụ CATP, Thiếu tướng Đoàn Duy Khương, thay mặt Đảng ủy Ban giám đốc CATP và lực lượng hồ sơ nghiệp vụ CATP đã tiếp thu ý kiến, coi đây là chỉ đạo của Thành ủy, UBND và lãnh đạo Bộ Công an với Đảng ủy Ban Giám đốc và toàn thể CBCS CATP trong tình hình mới, cụ thể hóa trong các chương trình, kế hoạch công tác của lực lượng hồ sơ CATP.

Đồng thời tin tưởng rằng, với truyền thống 60 năm của mình, lực lượng hồ sơ nghiệp vụ CATP sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, thử thách hoàn thành nhiệm vụ được giao.