Huyện Mỹ Đức phải giải quyết dứt điểm các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự, không để phát sinh điểm nóng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Lưu ý với Đảng bộ huyện Mỹ Đức, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ đề nghị trong nhiệm kỳ tới, ngoài nhiệm vụ phát triển kinh tế, huyện cần tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng, không để phát sinh phức tạp…

Lãnh đạo thành phố Hà Nội dự đại hội đại biểu lần thứ XXIV Đảng bộ huyện Mỹ Đức

Sáng nay, 9-7, Đại hội đại biểu lần thứ XXIV Đảng bộ huyện Mỹ Đức nhiệm kỳ 2020-2025 tiến hành phiên làm việc chính thức. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Vương Đình Huệ dự đại hội.

Phát biểu khai mạc đại hội, Bí thư Huyện ủy Mỹ Đức Bạch Liên Hương cho biết, trong nhiệm kỳ vừa qua, huyện Mỹ Đức có thách thức riêng, trong đó có “điểm nóng” là xã Đồng Tâm.

Dù vậy, với tinh thần, quyết tâm, bản lĩnh dám đương đầu, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện đã vững vàng vượt qua khó khăn, đạt kết quả khá toàn diện trong thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XXIII Đảng bộ huyện.

Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Sáng tạo - Trách nhiệm - Phát triển”, Đại hội đại biểu lần thứ XXIV Đảng bộ huyện Mỹ Đức thể hiện quyết tâm tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy truyền thống anh hùng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; huy động mọi nguồn lực, đổi mới, sáng tạo vươn lên; xây dựng huyện Mỹ Đức đạt chuẩn nông thôn mới, phấn đấu sớm trở thành một trong những trung tâm du lịch, dịch vụ, thương mại của Thủ đô.

Bí thư Huyện ủy Mỹ Đức Bạch Liên Hương phát biểu tại đại hội

Tiếp đó, trình bày Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXIII, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức Đặng Văn Triều cho biết, 5 năm qua, kinh tế huyện phát triển tích cực, tốc độ tăng trưởng đạt 10,3%/năm.

Thu nhập bình quân của người dân năm 2020 đạt 48 triệu đồng/người/năm, vượt 10 triệu đồng so với chỉ tiêu đề ra. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,19%, đạt chỉ tiêu đề ra…

Cũng trong nhiệm kỳ qua, Huyện ủy Mỹ Đức đã tập trung sắp xếp bộ máy ngày càng tinh gọn; củng cố 3 tổ chức cơ sở Đảng, ban hành nghị quyết chuyên đề, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo củng cố tổ chức Đảng, ổn định tình hình xã Đồng Tâm.

Ở nhiệm kỳ mới 2020-2025, huyện Mỹ Đức phấn đấu đạt tổng giá trị sản xuất trên địa bàn tăng bình quân hằng năm từ 10% trở lên. Đặc biệt, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng dịch vụ chiếm 45,4%, công nghiệp - xây dựng chiếm 34,1%, nông nghiệp - lâm nghiệp - thủy sản chiếm 20,5%; 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới…

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ phát biểu chỉ đạo đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ cho biết, đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Mỹ Đức lần thứ XXIV thực sự là một sự kiện chính trị quan trọng và được mong chờ của Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân trong huyện.

Đồng chí đánh giá, trong nhiệm kỳ qua, bên cạnh những thời cơ, thuận lợi chung của Thủ đô và cả nước, huyện Mỹ Đức còn có rất nhiều khó khăn, thách thức khác, như: xuất phát điểm về kinh tế - xã hội thấp, tỷ lệ hộ nghèo còn cao, đời sống người dân chủ yếu là dựa vào nông nghiệp; tình hình an ninh trật tự (ANTT) phức tạp trên địa bàn huyện đã ảnh hưởng lớn đến đời sống của nhân dân, đến nhịp độ phát triển của huyện...

Song với tinh thần quyết tâm, đoàn kết, kiên trì, kiên nhẫn, vượt lên khó khăn, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Mỹ Đức đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy tiềm năng lợi thế, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, cơ bản hoàn thành tốt các mục tiêu và các chỉ tiêu chủ yếu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII đã đề ra.

Đặc biệt, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ nhấn mạnh, an ninh chính trị, TTATXH cơ bản được kiểm soát và giữ vững.

Huyện Mỹ Đức đã chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng tham mưu kịp thời cho Trung ương, Thành phố và tham gia giải quyết dứt điểm vụ việc phức tạp tại Đồng Tâm. Công tác vận động quần chúng được đổi mới. Khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố và phát huy…

“Những kết quả mà Mỹ Đức đã đạt được trong nhiệm kỳ qua có ý nghĩa rất quan trọng, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển của Huyện trong những năm tới, góp phần tích cực vào việc thực hiện Nghị quyết Đại hội 16 của Đảng bộ Thành phố” – Bí thư Thành ủy biểu dương.

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ trao đổi với các đại biểu tại đại hội

Thống nhất với những thiếu sót, khuyết điểm, tồn tại trong triển khai nhiệm vụ mà báo cáo chính trị đại hội Đảng bộ huyện Mỹ Đức chỉ ra, người đứng đầu Đảng bộ thành phố đề nghị Đại hội tập trung thảo luận kỹ, phân tích thật sâu sắc nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, từ đó xác định rõ trách nhiệm và rút ra bài học kinh nghiệm sâu sắc để có giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Trong đó, cần đặc biệt lưu ý đến tình hình chính trị, an ninh nông thôn, TTATXH vẫn còn tiềm ẩn những nguy cơ gây mất ổn định, nhất là trong lĩnh vực quản lý đất đai; công tác kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm của cán bộ, đảng viên có lúc, có việc chưa kịp thời, thiếu nghiêm minh; có vụ việc bị lợi dụng, từng bước chuyển hóa thành chống đối, cực đoan, dẫn đến phát sinh thành “điểm nóng” nghiêm trọng như tại xã Đồng Tâm.

Về nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ tới, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ thông tin, theo Quy hoạch chung xây dựng huyện Mỹ Đức đến năm 2030 (đã được UBND TP Hà Nội phê duyệt), huyện Mỹ Đức là vành đai xanh của Thủ đô, phải bảo đảm ổn định diện tích 7.500 ha đất trồng lúa; kết hợp phát triển thương mại, dịch vụ, trọng tâm là phát triển du lịch tâm linh Chùa Hương gắn với các khu du lịch sinh thái…

“Đây là những lợi thế và cơ sở quan trọng để Đảng bộ huyện xây dựng mục tiêu và định hướng phát triển huyện trong thời gian tới. Điều quan trọng là Đảng bộ Huyện cần có những giải pháp đồng bộ, cụ thể trong thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng; tổ chức thực hiện có trọng tâm, trọng điểm; tập trung khai thác mọi nguồn lực, phát huy tối đa nội lực… để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn” – Bí thư Thành ủy Hà Nội nói.

Gợi mở thêm một số vấn đề, đồng chí Vương Đình Huệ đề nghị Mỹ Đức cần xác định hai lĩnh vực trung tâm của địa phương là Nông nghiệp và Du lịch để tập trung phát triển. Cùng đó, cần đẩy mạnh phát triển văn hoá - xã hội; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý của bộ máy chính quyền các cấp; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ.

Đặc biệt, cần tập trung thực hiện nhiệm vụ then chốt là xây dựng các Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; Thực hiện tốt Nghị quyết số 15-NQ/TU của Thành ủy Hà Nội, tập trung đối thoại, tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng, các kết luận sau thanh tra đối với các xã nằm trong Nghị quyết 15 của Thành ủy là An Phú, Tuy Lai, Đồng Tâm, đồng thời không để phát sinh vụ việc phức tạp…

Riêng về công tác nhân sự tại đại hội, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ đề nghị, với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội Đảng bộ huyện Mỹ Đức sẽ sáng suốt lựa chọn bầu được Ban Chấp hành Đảng bộ và đồng chí Bí thư Huyện ủy khóa XXIV thực sự là những cán bộ tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và năng lực công tác, được sự tín nhiệm cao của cán bộ, đảng viên và nhân dân.