Hướng dẫn đưa thực tập sinh Việt Nam sang Nhật Bản

ANTD.VN - Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB&XH) cho biết, để tiếp tục chấn chỉnh hoạt động đưa thực tập sinh Việt Nam sang Nhật Bản, Cục đã gửi đến các doanh nghiệp hướng dẫn chi tiết một số nội dung thực hiện hợp tác đưa thực tập sinh Việt Nam sang Nhật Bản.

Theo đó, tổ chức tiếp nhận của Nhật Bản một năm tiếp nhận dưới 100 thực tập sinh được hợp tác với không quá 3 doanh nghiệp phái cử Việt Nam; tiếp nhận từ 100 đến dưới 200 thực tập sinh được hợp tác với không quá 5 doanh nghiệp phái cử; tiếp nhận từ 200 thực tập sinh trở lên thì không hạn chế số lượng doanh nghiệp phái cử được hợp tác.

Để loại trừ cạnh tranh không lành mạnh gây thiệt hại quyền lợi của thực tập sinh, nếu tổ chức tiếp nhận thực tập sinh của Nhật Bản ký hợp đồng với nhiều doanh nghiệp phái cử Việt Nam thì các điều kiện của hợp đồng ký với doanh nghiệp phái cử sau không được thấp hơn các điều kiện của hợp đồng đã được ký trước đó.