Hội Phụ nữ Cụm thi đua số 6 tri ân thương binh, liệt sỹ

ANTD.VN - Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh- Liệt sĩ, Hội Phụ nữ Cụm thi đua số 6- CATP Hà Nội đã tổ chức Chương trình tri ân các anh hùng liệt sỹ, thăm gia đình thương binh, thân nhân liệt sỹ có hoàn cảnh khó khăn.

Sáng 21-7, Hội Phụ nữ Cụm thi đua số 6 đã đến dâng hương tưởng niệm tại Nghĩa trang liệt sỹ Hà Nội (phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm) và trao quà cho 2 gia đình hội viên là thương binh, liệt sỹ có hoàn cảnh khó khăn.

Hội Phụ nữ Cụm thi đua số 6 thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các liệt sỹ

Hoạt động có ý nghĩa sâu sắc, nhằm thể hiện lòng biết ơn đối với các thế hệ cha anh đi trước đã ngã xuống vì bình yên hôm nay. Đồng thời, giáo dục tuyên truyền truyền thống cách mạng, khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, và nâng cao ý thức trách nhiệm của hội viên Hội Phụ nữ Cụm thi đua số 6.

Những nén tâm hương tưởng nhớ những anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì độc lập tự do của dân tộc

Hội Phụ nữ Cụm thi đua số 6 tri ân thương binh, liệt sỹ ảnh 4

Các chiến sỹ Hội phụ nữ Cụm thi đua số 6 thắp hương trên phần mộ liệt sỹ Đặng Thùy Trâm

Cùng ngày đoàn đã đến thăm gia đình 2 đồng chí Nguyễn Thị Hợp, cán bộ Đội Chính trị hậu cần- CAQ Đống Đa là vợ liệt sỹ, hiện đang nuôi 2 con nhỏ, và gia đình đồng chí Nguyễn Thị Khuyến, cán bộ Đội Chính trị hậu cần – CAQ Hà Đông là con liệt sỹ, có con trai bị bệnh nặng.

Chị em Hội phụ nữ Cụm chia sẻ với gia đình đồng chí Nguyễn Thị Hợp

Lãnh đạo CAQ Hà Đông cùng đoàn đã đến thăm hỏi động viên gia đình đồng chí Nguyễn Thị Khuyến

Trung tá Nguyễn Thị Thủy – Chủ tịch Hội phụ nữ Cụm thi đua số 6 thay mặt cán bộ hội viên, kính cần nghiêng mình dâng lên anh linh các liệt sỹ nén tâm hương, bày tỏ sự biết ơn, xúc động: “Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh, liệt sỹ, Hội phụ nữ Cụm thi đua số 6 nguyện tiếp bước cha anh, tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang của dân tộc, sẽ đoàn kết nỗ lực phấn đấu quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao phó, xứng đáng với những hy sinh của các anh hùng liệt sỹ trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng bảo vệ Tổ quốc”.