Hội nghị Báo chí toàn quốc triển khai công tác Hội năm 2017

ANTD.VN -Nằm trong khuôn khổ Hội nghị báo chí toàn quốc tại tỉnh Lâm Đồng, ngày 22/4, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức tổng kết công tác Hội năm 2016, triển khai công tác năm 2017; khai trương Cổng Thông tin Điện tử của Hội.

Ông Trương Minh Tuấn, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; ông Phạm Văn Linh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; ông Thuận Hữu, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; ông Nguyễn Xuân Tiến, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng; ông Đoàn Văn Việt, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng dự.

Các tập thể nhận cờ thi đua xuất sắc.

Hội Nhà báo Việt Nam có 280 đơn vị cấp Hội trực thuộc với gần 19.300 hội viên. Năm qua, Hội Nhà báo các cấp hoạt động sôi nổi, hiệu quả, được dư luận xã hội và giới báo chí đánh giá cao. Tổ chức thành công nhiều sự kiện lớn, quan trọng như Hội báo toàn quốc, triển khai Luật Báo chí, 10 điều quy định đạo đức người làm báo, đối ngoại, cấp thẻ hội viên giai đoạn 2016 - 2021... Thành lập mới 9 chi hội, kết nạp hơn 1.600 hội viên, xóa tên 357 hội viên. Tổ chức 27 hội thảo, tọa đàm; 108 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho 3.180 lượt hội viên. Hội kêu gọi hội viên tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, nhân đạo như hỗ trợ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, đồng bào bị thiên tai lũ lụt, số tiền 216,7 tỉ đồng. 

Danh sách các cá nhân được Hội Nhà báo Việt Nam tặng bằng khen năm 2016.

Tổng kết công tác thi đua năm 2016, 2 cán bộ Trung ương Hội được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhì, hạng Ba. Trung ương Hội tặng Cờ thi đua xuất sắc cho 12 tập thể; tặng Bằng khen 33 tập thể, 156 cá nhân; hiệp y đề nghị tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho 1 tập thể, làm thủ tục đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen 4 đơn vị nhiều năm liên tục nhận Cờ thi đua của Hội; tặng 607 Kỉ niệm chương Vì sự nghiệp báo chí Việt Nam.

Chiều 22/4,  Hội Nhà báo Việt Nam đã khai trương Cổng Thông tin điện tử của Hội, ra đời trên cơ sở tổ chức lại từ trang Thông tin điện tử, do thường trực Thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam quản lí. Được xây dựng trên nền tảng công nghệ cổng (portal), Cổng Thông tin điện tử là bước phát triển mới so với công nghệ web, cho phép cá biệt hóa thông tin và dịch vụ quy chuẩn về nội dung, giao diện, hỗ trợ thuận lợi, hiệu quả cho người dùng, quản trị, bảo đảm an toàn thông tin ở mức cao. 

Hội Nhà báo Việt Nam đã khai trương Cổng Thông tin điện tử của Hội.

Với gần 30 chuyên mục như Diễn đàn Nhà báo - Hội viên, Chân dung nhà báo, Giám sát báo chí, Báo chí giám sát xã hội... tạo sự gắn kết giữa hội viên với tổ chức Hội, giữa công chúng với báo chí.

Đây là nỗ lực lớn trong đổi mới, cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành của Hội; tăng cường thông tin tuyên truyền; giám sát xã hội, và hoạt động báo chí.