Hội nghị APEC 2017: Ưu tiên doanh nghiệp nhỏ và vừa

ANTD.VN - Chiều 5-9, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH-ĐT) đã tổ chức họp báo thông tin trước Hội nghị Bộ trưởng APEC 2017 về doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Hội nghị Bộ trưởng APEC 2017 sẽ có khoảng 200 đại biểu tham dự

Hội nghị bộ trưởng APEC 2017 sẽ diễn ra từ ngày 10 đến 15-9-2017 tại thành phố Hồ Chí Minh với chủ đề quốc gia là: "Tạo động lực mới, cùng vun đắp tương lai". Dự kiến Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc sẽ tới phát biểu khai mạc hội nghị.

Khoảng 200 đại biểu sẽ tham dự APEC Việt Nam 2017. Bên lề hội nghị Bộ trưởng doanh nghiệp nhỏ và vừa APEC lần thứ 24 diễn ra vào ngày 15-9 sẽ là 5 hội thảo chuyên đề, gồm: Hội nghị nhóm công tác doanh nghiệp nhỏ và vừa APEC lần thứ 45; các hội thảo về diễn đàn APEC O2O; 

Hội thảo tiếp cận tài chính cho doanh nghiệp nhỏ và vừa và siêu nhỏ trong kỷ nguyên số; Diễn đàn khởi nghiệp và Diễn đàn kinh tế số.

Bà Nguyễn Thanh Lê- Trưởng phòng hợp tác quốc tế, Cục phát triển doanh nghiệp (Bộ KH-ĐT) cho biết, lĩnh vực ưu tiên của hội nghị là thúc đẩy tăng trưởng bền vững, sáng tạo và bao trùm;

Đẩy mạnh liên kết kinh tế khu vực sâu rộng; Nâng cao năng lực cạnh tranh, sáng tạo của doanh nghiệp siêu nhỏ và vừa trong kỷ nguyên số; 

Tăng cường an ninh lương thực và nông nghiệp bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu. 

Hội nghị Bộ trưởng doanh nghiệp nhỏ và vừa APEC lần thứ 24 dự kiến sẽ trao đổi và thông qua các văn kiện chính: Tuyên bố APEC về thúc đẩy doanh nghiệp khởi nghiệp; Chiến lược thúc đẩy doanh nghiệp nhỏ và vừa xanh, bền vững, sáng tạo; Báo cáo kiến nghị của Hội nghị bộ trưởng tới hội nghị các nhà lãnh đạo các nền kinh tế APEC 2017.

Năm 2006, Việt Nam đã đảm nhận thành công vai trò nền kinh tế chủ nhà APEC, được các thành viên và bạn bè quốc tế đánh giá cao. Với vai trò chủ nhà APEC 2017, Việt Nam đang nỗ lực chuẩn bị cả về nội dung và các phương thức tổ chức để đảm bảo tiếp tục đem lại sự thành công và ấn tượng của sự kiện này.