Hải Vân Quan được công nhận là di tích quốc gia

ANTD.VN - Chiều 24-5, lãnh đạo TP Đà Nẵng và Tỉnh Thừa Thiên - Huế đã tổ chức Lễ công bố Quyết định và đón nhận bằng xếp hạng Hải Vân Quan là Di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật quốc gia. 

Hải Vân Quan được công nhận là di tích quốc gia ảnh 1Hải Vân Quan được công nhận di tích quốc gia sau nhiều năm hoang phế

Tại buổi lễ, lãnh đạo hai địa phương đã cùng ký bản ghi nhớ về phối hợp quản lý di tích; cắm mốc khoanh vùng bảo vệ di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật quốc gia Hải Vân Quan. 

Hải Vân quan là di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật, nằm trên địa bàn thị trấn Lăng Cô (huyện Phú Lộc, Thừa Thiên-Huế) và phường Hòa Hiệp Bắc (quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng), được xây dựng dưới thời vua Minh Mạng (1826).

Công trình nằm ở độ cao 490m, là cửa ải phía nam của kinh thành Huế nên được triều Nguyễn bố trí nhiều hạng mục công trình phòng thủ quân sự như hệ thống thành lũy, nhà kho, pháo đài thần công.

Sau khi xây dựng, vua Minh Mạng đã cho khắc ba chữ “Hải Vân quan” lên cổng hướng về phía Thừa Thiên-Huế và sáu chữ “Thiên hạ đệ nhất hùng quan” lên cổng hướng về phía Đà Nẵng.

Trong thời gian tới, Hải Vân Quan sẽ được Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế đưa vào danh mục công trình thuộc di tích triều Nguyễn trong hồ sơ tái đề cử Quần thể di tích cố đô Huế là Cảnh quan văn hóa thế giới trình UNESCO công nhận.