Hà Nội mong muốn hợp tác với Nhật Bản trong nông nghiệp công nghệ cao

ANTD.VN - Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung mong muốn các doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao của thành phố Saijo (Nhật Bản) sẽ phối hợp đầu tư các dự án ở Hà Nội...

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung trao đổi cùng Thị trưởng TP Saijo (Nhật Bản) Tamai Toshihisa

Ngày 27-4, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã có buổi tiếp ngài Tamai Toshihisa, Thị trưởng TP Saijo (Nhật Bản) nhân chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Với mong muốn hợp tác và đầu tư với Việt Nam, tháng 4-2015, TP Saijo đã thành lập tổ công tác của TP Saijo tại Việt Nam và có trụ sở đặt tại Thủ đô Hà Nội, trong đó đã tổ chức nhiều hội chợ nhằm kết nối doanh nghiệp 2 nước cũng như 2 TP Hà Nội và Saijo. Ngài Tamai Toshihisa mong muốn mối quan hệ hợp tác, tình hữu nghị giữa TP Saijo với Việt Nam và Thủ đô Hà Nội tiếp tục sâu rộng hơn nữa

Tại buổi tiếp, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung đã giới thiệu về tình hình phát triển kinh tế xã hội cũng như định hướng của Thủ đô trong thời gian tới. Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung cho biết, với 60% dân số tham gia sản xuất nông nghiệp, hiện nay, Hà Nội kêu gọi đầu tư nước ngoài tập trung vào các lĩnh vực CNTT; kết cấu hạ tầng giao thông, hạ tầng xã hội; công nghệ cao trong lĩnh vực nông nghiệp; đầu tư các KCN sinh học, công nghệ cao...

Chủ tịch UBND TP mong muốn với thế mạnh trong các ngành công nghiệp nhỏ và vừa, sở hữu công nghệ cao về nông nghiệp, các doanh nghiệp của TP Saijo sẽ tích cực tìm kiếm cơ hội và đầu tư vào Hà Nội trong thời gian tới. Với tình hữu nghị vốn có giữa Việt Nam - Nhật Bản, trong thời gian tới, 2 nước sẽ cùng hợp tác phát triển; tăng cường giao lưu để hiểu biết lẫn nhau và đón nhiều hơn nữa khách du lịch của 2 thành phố...