Hà Nội đứng thứ ba toàn quốc về chỉ số cải cách hành chính

ANTD.VN - Theo số liệu vừa công bố, năm 2016, Hà Nội đứng thứ ba toàn quốc về chỉ số cải cách hành chính (năm 2015 là thứ chín); chỉ số năng lực cạnh tranh tăng 10 bậc, từ 24 lên 14.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung phát biểu tại buổi gặp mặt

Chiều tối 30-5, đồng chí Nguyễn Đức Chung, Uy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã có buổi gặp mặt các Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, nhiệm kỳ 2017-2020.

Chú tịch UBND TP Hà Nội đã thông tin với các vị Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài các thông tin cơ bản về Hà Nội. Trong đó, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung cho biết, theo số liệu mới nhất vừa được Chính phủ vừa công bố, năm 2016, Hà Nội đứng thứ ba toàn quốc về chỉ số cải cách hành chính (năm 2015 là thứ chín); chỉ số năng lực cạnh tranh tăng 10 bậc, từ 24 lên 14.

Chủ tịch UBND TP cũng thông tin về một số lĩnh vực được thành phố xác định là trọng điểm như các dự án hạ tầng giao thông; an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe nhân dân... Đặc biệt, Chủ tịch UBND TP cho biết, TP đã và đang kêu gọi đầu tư của các tập đoàn, doanh nghiệp lớn, có uy tín của nước ngoài vào thành phố.

Toàn cảnh buổi gặp mặt

Gửi lời cảm ơn chân thành đến các vị đại diện cơ quan Việt Nam ở người ngoài, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đề nghị các vị tiếp tục làm cầu nối để giới thiệu doanh nghiệp, tập đoàn quốc tế lớn đầu tư vào Việt Nam và Hà Nội. Hà Nội cam kết tạo điều kiện thuận lợi nhất để các doanh nghiệp đầu tư, phát triển...

Đồng tình với ý kiến của Chủ tịch UBND TP Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đánh giá cao công tác đối ngoại của Hà Nội. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao đề nghị các vị đại diện cơ quan Việt Nam ở người ngoài nỗ lực kết nối với các doanh nghiệp, tập đoàn nước ngoài để xây dựng Hà Nội thành trung tâm khoa học, kỹ thuật, kinh tế của khu vực.