Hà Nội đặt mục tiêu GDP 8-8,5% trong năm 2013

ANTĐ - Ngày 4-12, HĐND TP Hà Nội khóa XIV đã thảo luận và thông qua Nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, trong đó đặt chỉ tiêu tăng trưởng năm 2013 là 8-8,5%. Cùng ngày, HĐND cũng đã thông qua Nghị quyết dự toán và phân bổ dự toán ngân sách năm 2013.

Các đại biểu dành nhiều sự quan tâm tới việc tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

Cần quan tâm hỗ trợ doanh nghiệp hơn nữa

Tại phần thảo luận, hầu hết các đại biểu đã nhất trí với nhiều nội dung dự thảo báo cáo của UBND TP Hà Nội trình tại kỳ họp, đồng thời chỉ rõ những hạn chế, nguyên nhân. Các đại biểu cũng cơ bản đồng tình với nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp chủ yếu cho năm 2013. Bên cạnh đó phần lớn đại biểu cho rằng, thành phố cần tiếp tục cải thiện thủ tục hành chính tạo thuận lợi doanh nghiệp và người dân, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn lãi suất thấp.

Đại biểu Châu Thị Thu Nga (huyện Phúc Thọ) đề nghị UBND TP có những biện pháp cụ thể để tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp bất động sản. “Gỡ khó cho các doanh nghiệp này không chỉ giải quyết nhu cầu nhà ở cho người dân mà còn tác động tích cực tới các ngành sản xuất khác như xi măng, sắt thép, vật liệu xây dựng… Qua đó tạo ra việc làm cho người lao động, góp phần giảm tỷ lệ thất nghiệp. UBND TP cần có phương hướng để các doanh nghiệp bất động sản xây dựng nhà ở với mức giá trung bình, nhà ở thu nhập thấp phù hợp với nhu cầu và tài chính của người dân. Thông qua các cơ chế hỗ trợ như miễn, giảm thuế, cấp đất… cho các dự án này”, đại biểu kiến nghị.

Đối với việc tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, đại biểu Nguyễn Hoài Nam (quận Hai Bà Trưng) cho rằng, không chỉ quan tâm tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp bất động sản mà quan trọng hơn là phải tháo gỡ cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp làng nghề. Bởi đối tượng lao động làm việc ở khu vực này rất lớn nên việc hỗ trợ các doanh nghiệp này cũng góp phần giải quyết việc làm, thúc đẩy phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội. 

Theo đại biểu Trần Thị Vân Hoa (huyện Phú Xuyên), việc hỗ trợ các doanh nghiệp được nói rất nhiều, tuy nhiên gói hỗ trợ trị giá 100 tỷ đồng của thành phố tại quỹ hỗ trợ đầu tư để giúp doanh nghiệp tính đến nay mới chỉ hỗ trợ được 17 tỷ đồng. Bà Hoa cho rằng, cần phải làm rõ lý do vì sao giải ngân thấp như vậy?

Liên quan tới lãi suất, đại biểu Nguyễn Thị Mai Sương (huyện Đông Anh) cho biết, TP có nhiều giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp như thuế, lãi suất, vay vốn, giải quyết hàng tồn kho... Nhưng năm 2013 cần làm ráo riết hơn, cụ thể hơn, khẩn trương hơn. 

24 mục tiêu cụ thể

Ngoài những ý kiến đóng góp nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong thời gian tới, các đại biểu cũng nêu ý kiến, kiến nghị liên quan tới các vấn đề quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm, chính sách xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường… Những vấn đề đại biểu quan tâm đã được đại diện UBND, đại diện các sở ngành tham gia giải trình, tiếp thu. 

Sau phần thảo luận, các đại biểu đã bỏ phiếu thông qua Nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng năm 2013 của TP Hà Nội. Nghị quyết được thông qua với đa số phiếu tán thành. Theo đó, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Hà Nội trong năm tới là: Tích cực tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, phấn đấu tăng trưởng kinh tế cao hơn, lạm phát thấp hơn năm 2012; bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội. Đẩy mạnh công tác quy hoạch, tập trung huy động nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị và nông thôn, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình trọng điểm và xây dựng nông thôn mới. Phát triển sự nghiệp văn hóa, giáo dục – đào tạo, khoa học, y tế. Giữ vững an ninh, trật tự an toàn - xã hội. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại.

Nghị quyết bao gồm 24 mục tiêu cụ thể, chỉ tiêu tăng trưởng GDP được thông qua ở mức từ 8 - 8,5%. Trong đó, dịch vụ 9 - 9,3%, công nghiệp-xây dựng 7,7  -8,2%, nông nghiệp 1,8 - 2,2%.

Cùng ngày, HĐND TP Hà Nội cũng đã thông qua Nghị quyết dự toán và phân bổ dự toán ngân sách năm 2013.