Góp phần lành mạnh hóa nền kinh tế

ANTD.VN - Chiều 18-5, Phòng An ninh - tài chính - tiền tệ - đầu tư đã tổ chức kỷ niệm 5 năm ngày thành lập. Tới dự có Thiếu tướng Nguyễn Hồng Lĩnh, Cục trưởng Cục An ninh - tài chính - tiền tệ - đầu tư Bộ Công an; Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc CATP Hà Nội cùng đại diện các sở, ban, ngành, doanh nghiệp, ngân hàng trên địa bàn TP Hà Nội cùng toàn thể CBCS Phòng An ninh - tài chính - tiền tệ - đầu tư qua các thời kỳ...

Được tách ra từ một đội công tác của Phòng An ninh kinh tế, qua 5 năm thành lập, Phòng An ninh - tài chính - tiền tệ - đầu tư đã hoàn thành nhiệm vụ tham mưu cho lãnh đạo CATP, đấu tranh mạnh mẽ với các loại tội phạm trong lĩnh vực ngân hàng, góp phần lành mạnh hóa nền kinh tế, phát triển kinh tế Thủ đô.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Lĩnh, Cục trưởng Cục An ninh  - Tài chính - tiền tệ - đầu tư Bộ Công an phát biểu tại lễ kỷ niệm

Biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao kết quả công tác của Phòng An ninh - Tài chính - tiền tệ - đầu tư trong 5 năm qua, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Lĩnh đã nêu rõ, đơn vị đảm nhiệm phần việc liên quan đến các vấn đề quy mô của nền kinh tế, do đó cần nâng cao nhận thức về mảng công tác này.

Góp phần lành mạnh hóa nền kinh tế ảnh 2

Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc CATP Hà Nội phát biểu tại lễ kỷ niệm

Theo đó, cần nắm vững chức năng nhiệm vụ của đơn vị mình, phòng ngừa là chính, bảo vệ tốt công tác an ninh chính trị nội bộ; làm tốt công tác tham mưu, hướng dẫn, trực tiếp tham gia phối hợp cùng các doanh nghiệp, các ngành nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, giúp đỡ tạo điều kiện tốt nhất cho các doanh nghiệp.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Lĩnh trao Bằng khen của Bộ Công an cho 1 tập thể và 3 cá nhân của Phòng An ninh - Tài chính - tiền tệ - đầu tư có thành tích xuất sắc

Phát biểu chỉ đạo tại lễ kỷ niệm, Đại tá Nguyễn Anh Tuấn biểu dương những kết quả đã đạt được của Phòng An ninh - Tài chính - tiền tệ - đầu tư trong 5 năm qua.

Đại tá Nguyễn Anh Tuấn trao Bằng khen của Chủ tịch UBND - TP Hà Nội cho tập thể CBCS Phòng An ninh - Tài chính - tiền tệ  - đầu tư

Đồng thời, nêu rõ chặng đường tiếp theo bên cạnh những thuận lợi, đơn vị cũng sẽ phải trải qua nhiều khó khăn thách, đòi hỏi chỉ huy phòng luôn đoàn kết, thống nhất, chỉ đạo trực tiếp và cùng CBCS trong đơn vị thực hiện tốt chức năng tham mưu cho các cơ quan doanh nghiệp trên lĩnh vực tài chính, tiền tệ, đầu tư,  triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, UBND và CATP Hà Nội, có liên quan đến công tác bảo vệ an ninh kinh tế, an ninh nội bộ.

Góp phần lành mạnh hóa nền kinh tế ảnh 5

Một tiết mục văn nghệ đặc biệt trong lễ kỷ niệm

“Tổ chức thực hiện và chỉ đạo thực hiện các biện pháp công tác nghiệp vụ, chủ động phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh với các loại đối tượng phá hoại an ninh kinh tế, an ninh nội bộ trên địa bàn Thủ đô, chủ động nắm diễn biến tình hình, dự báo đúng và chính xác các tình huống có thể xảy ra, kịp thời tham mưu cho lãnh đạo CATP, các ngành để phòng ngừa ngăn chặn, không để xảy ra các vụ việc đổ vỡ về kinh tế và các vụ tham nhũng lớn” - Đại tá Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh.