Giữ vững an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống

ANTD.VN - Sáng 13-1, CAQ Nam Từ Liêm đã tổ chức hội nghị Tổng kết công tác công an năm 2016, triển khai chương trình công tác năm 2017. Đại tá Đoàn Ngọc Hùng, Phó Giám đốc CATP tới dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo. Cùng dự có ông Nguyễn Văn Hải, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm, đại diện các các phòng nghiệp vụ CATP và toàn thể CBCS CAQ Nam Từ Liêm.

Năm 2016, với những nỗ lực trong thực hiện nhiệm vụ công tác công an, đấu tranh phòng chống tội phạm, quản lý hành chính, trật tự an toàn giao thông, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, CAQ Nam Từ Liêm đã xuất sắc đạt cờ thi đua của Bộ Công an, CAP Trung Văn thuộc CAQ được UBNDTP trao cờ đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua.

Đại tá Đoàn Ngọc Hùng, Phó Giám đốc CATP phát biểu ý kiến tại hội nghị

Phát huy kết quả đã đạt được trong năm 2016, theo chỉ huy CAQ Nam Từ Liêm, năm 2017, bám sát vào 4 đợt thi đua theo từng giai đoạn đề ra, CAQ Nam Từ Liêm đặt mục tiêu giữ vững ổn định ANQG, đảm bảo TTATXH trong mọi tình huống, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã  hội, đối nội, đối ngoại của địa phương.

Đại tá Đoàn Ngọc Hùng trao các quyết định khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc

Chủ động nắm tình hình phòng ngừa đấu tranh ngăn chặn làm thất bại mọi âm mưu của các thế lực thù địch, không để bị động bất ngờ. Kiềm chế sự gia tăng của tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật, không để hình thành các ổ nhóm tội phạm có tổ chức.

Nâng tỷ lệ điều tra khám phá án lên 75%; số vụ điều tra, khám phá tội phạm rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt 90% trở lên; giảm 10% số lượng đối tượng truy nã hiện hành. Tiếp tục duy trì tỷ lệ xử lý tố giác, tin báo tội phạm trên 90%...

Ông Nguyễn Văn Hải, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Nam Từ  Liêm trao khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc

Tại hội nghị, CAQ Nam Từ Liêm đã phát động phong trào thi đua năm 2017 và triển khai kế hoạch của CATP về việc thực hiện chỉ thị của Bộ Công an về phòng ngừa sai phạm trong CAQ.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đại tá Đoàn Ngọc Hùng đã đánh giá cao các kết quả công tác trong năm 2016 của CAQ Nam Từ Liêm, đồng thời nêu rõ, năm 2017, tình hình ANQG, tội phạm tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, đặt ra yêu cầu cấp bách với lực lượng công an nói chung, CAQ Nam Từ Liêm nói riêng. Do đó, Đại tá Đoàn Ngọc Hùng đề nghị CAQ tiếp tục nghiêm túc chấp hành pháp luật, đẩy mạnh cải cách hành chính, luôn chủ động nắm tình hình, quán triệt mọi chủ trương của Bộ Công an, UBND TP để kịp thời tham mưu cho UBND quận, không để hình thành điểm nóng đảm bảo ANTT trên địa bàn, làm thất bại mọi âm mưu của các thế lực thù địch.

Đại tá Lê Đình Thành, Trưởng CAQ Nam Từ Liêm trao khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc

"Đánh giá đúng thực trạng tình hình, từ đó đề ra những giải pháp công tác công an đấu tranh mạnh mẽ với các loại tội phạm, chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, trước mắt triển khai thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm từ ngày 16-11-2016 đến 15-2-2017 của CATP, đảm bảo ANTT những nơi vui chơi, giải trí công cộng, các lễ hội để nhân dân Nam Từ Liêm vui Tết, đón Xuân Đinh Dậu 2017 bình yên, an toàn, phòng chống cháy nổ, đốt pháo trái phép" - Đại tá Đoàn Ngọc Hùng nhấn mạnh.

 

Đại tá Lê Đình Thành tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo cấp trên

Cùng với đó, đồng chí Phó Giám đốc CATP cũng yêu cầu CAQ Nam Từ Liêm làm tốt công tác tuyên truyền, nhận thức đầy đủ về công tác nghiệp vụ cơ bản, lấy quản lý hành chính là nền tảng. Chú trọng quản lý người nước ngoài, ngành nghề có điều kiện, hạn chế đến mức thấp nhất tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông…