Giám đốc CATP Hà Nội tiếp ngài Lãnh sự Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam

ANTD.VN - Sáng nay 9-2, ông Manago Kazunoci – Bí thư thứ hai, Trưởng ban An ninh kiêm Lãnh sự Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam đã đến thăm chúc Tết CATP Hà Nội.

Thiếu tướng Đoàn Duy Khương và ông Manago Kazunoci cùng thành viên hai bên chụp ảnh lưu niệm

Thiếu tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc CATP Hà Nội đã tiếp ông Manago Kazunoci cùng thành viên trong đoàn.

Mở đầu buổi gặp, ông Manago Kazunoci cho biết, trong năm 2017, lực lượng Công an Việt Nam nói chung và CATP Hà Nội nói riêng đã rất vất vả và nỗ lực giữ gìn công tác ANTT, đảm bảo an toàn trên mọi phương diện trong thời gian nhà vua Akihito và Hoàng hậu Nhật Bản Michiko đến thăm Việt Nam.

Ngoài ra, cũng trong năm 2017, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe hai lần đến thăm và làm việc tại Việt Nam. Công tác giữ gìn an ninh, an toàn cho lãnh đạo cấp cao của các nước nói chung và của Nhật Bản nói riêng cũng như các công dân, doanh nghiệp đang làm ăn, sinh sống tại Việt Nam được đảm bảo, sự phối hợp giữ gìn an ninh giữa Ban An ninh Đại sứ quán Nhật Bản và CATP Hà Nội cũng được thực hiện rất tốt.

Nhân dịp này, thay mặt ngài Đại sứ, ông Manago Kazunoci – Bí thư thứ hai, Trưởng ban An ninh kiêm Lãnh sự Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam đã gửi lời chúc mừng năm mới đến Ban Giám đốc cùng toàn thể CBCS CATP Hà Nội sức khỏe dồi dào và luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, tin tưởng rằng mối quan hệ giữa Việt Nam và Nhật Bản ngày càng thắm chặt.

Thay mặt cho tướng lĩnh sĩ quan CATP Hà Nội, Thiếu tướng Đoàn Duy Khương cảm ơn và gửi lời chúc mừng năm mới đến ông Manago Kazunoci đồng thời cho biết, hiện nay Nhật Bản là quốc gia thứ hai có vốn đầu tư lớn nhất trên địa bàn TP Hà Nội. Các doanh nghiệp của Nhật Bản cũng là những đối tác có sự phối hợp chặt chẽ, uy tín và đảm bảo mọi cam kết tốt nhất.

“Thời gian vừa qua, sự phối hợp trên các phương diện, đặc biệt là công tác giữ gìn ANCT - TTATXH có sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng CATP Hà Nội và Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam trong đó có Ban An ninh Đại sứ quán. Hy vọng rằng, trong thời gian tới, sự hợp tác này ngày càng được nâng lên tầm cao mới, đảm bảo giải quyết mọi vấn đề phát sinh liên quan giữa hai nước Việt Nam và Nhật Bản một các tốt nhất.

Công an Hà Nội cũng luôn phối hợp với Đại sứ quán Nhật Bản, để đảm bảo cho các hoạt động của Đại sứ quán và công dân cũng như các doanh nghiệp giữa hai nước có sự thuận lợi phát triển hiệu quả nhất”, Thiếu tướng Đoàn Duy Khương nhấn mạnh.